Triển khai sâu rộng công tác tuyên truyền về tư pháp địa phương tại Tây Nguyên

(PLO) - Từ 18 - 20/3, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam Vũ Hoàng Diệp cùng Đoàn công tác của Báo đã làm việc với lãnh đạo Sở Tư pháp các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai về việc phối hợp thực hiện Kế hoạch tăng cường tuyên truyền về công tác tư pháp địa phương nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp và 30 năm Báo Pháp luật Việt Nam xuất bản số đầu tiên.
Phó Tổng Biên tập Vũ Hoàng Diệp cùng Đoàn công tác của Báo PLVN làm việc với Sở Tư pháp Đắk Lắk
Phó Tổng Biên tập Vũ Hoàng Diệp cùng Đoàn công tác của Báo PLVN làm việc với Sở Tư pháp Đắk Lắk
Tại các buổi làm việc, lãnh đạo Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) và lãnh đạo các Sở Tư pháp đều có chung nhận định: Thời gian qua, hoạt động tư pháp tại các tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai đã có được nhiều thành tựu, tuy nhiên việc tuyên truyền sâu rộng tới bà con, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra. 
Vì vậy, Phó Tổng Biên tập Vũ Hoàng Diệp đã nhấn mạnh việc tăng cường tuyên truyền hoạt động của các cơ quan tư pháp địa phương trên các ấn phẩm của Báo PLVN. Do đó, Báo PLVN đã phát động và đăng tải các bài viết dự thi “Gương sáng Tư pháp”, chuyên trang “Nhịp đập Tư pháp” trên các ấn phẩm của Báo. 
Điều này sẽ tạo một kênh thông tin liên tục, có chiều sâu về hoạt động của các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp, qua đó tạo sự ủng hộ và phối hợp của các ban, ngành Trung ương và cấp ủy, chính quyền địa phương đối với công tác của ngành Tư pháp; tạo sự kết nối tốt hơn giữa các địa phương trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của ngành, giúp các cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành Tư pháp trao đổi kiến thức, chuyên môn, kinh nghiệm trong công tác, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác tư pháp. 
Phó Tổng Biên tập Vũ Hoàng Diệp mong muốn thời gian tới,  Báo PLVN và Sở Tư pháp các tỉnh Tây Nguyên sẽ tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền về ngành Tư pháp; đặc biệt tuyên truyền những mô hình hiệu quả trong giải quyết các công việc liên quan đến đời sống người dân để hoạt động của ngành Tư pháp được người dân biết đến một cách sâu, rộng.
Trong các buổi làm việc, đại diện lãnh đạo các Sở Tư pháp Đắk Lắk, Đắk Nông và Gia Lai đều đánh giá cao việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và sự phát triển mạnh mẽ của Báo PLVN trong thời gian vừa qua. 
Ông Võ Minh Thuận, Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Lắk cho biết, ông thật sự trăn trở với vấn đề tuyên truyền về hoạt động tư pháp tại địa phương. Theo ông Thuận, địa bàn Tây Nguyên nói chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng rất rộng lớn, nhiều bà con đồng bào dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vì vậy khó khăn cho việc tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật. Cũng vì thế mà vị trí của công tác tư pháp ở đây vẫn chưa được nhìn nhận một cách đúng mức. 
Phó Giám đốc Sở Tư pháp Đắk Lắk đánh giá cao sáng kiến hướng về cơ sở của Báo PLVN, đồng thời nhất trí về việc phối hợp chặt chẽ với Báo PLVN trong việc tuyên truyền những tấm gương người tốt việc tốt, các mô hình hay, hiệu quả để góp phần nâng cao nhận thức của người dân, của cấp ủy, chính quyền địa phương về công tác tư pháp.
Tại buổi làm việc với Sở Tư pháp Gia Lai sáng qua (20/3), ông Ngô Khắc Ngọc, Giám đốc Sở Tư pháp đã cảm ơn Báo PLVN trong thời gian qua đã phối hợp với Sở trong nhiều hoạt động tại địa phương. Cụ thể, cuối năm 2014 Báo PLVN đã tặng 50 triệu đồng cho một cán bộ tư pháp tại xã Tân Sơn, TP.Pleiku, tỉnh Gia Lai trong chương trình “Mái ấm Tư pháp” và 7.300 tờ báo trong chương trình “Chung tay xóa nghèo pháp luật” cho Sở Tư pháp Gia Lai. 
Ông Ngọc nhận xét đây là những chương trình rất có ý nghĩa của Báo PLVN. Đối với Chương trình vinh danh “Gương sáng Tư pháp”, Sở Tư pháp Gia Lai cho biết, sau khi nhận được công văn của Bộ Tư pháp kèm theo kế hoạch của Báo PLVN, Sở đã triển khai xuống các phòng, ban của Sở và các Phòng Tư pháp, qua đó đã chọn được một số gương điển hình có thành tích xuất sắc trong công tác tư pháp địa phương. 
Bên cạnh việc cung cấp danh sách cá nhân điển hình, Sở Tư pháp Gia Lai sẽ phối hợp chặt chẽ trong việc cung cấp tin bài, đăng tin thi hành án và đặc biệt đề nghị Báo PLVN tiếp tục triển khai các chương trình như “Mái ấm Tư pháp” để giúp đỡ cán bộ tư pháp có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Đọc thêm