Trường Trung cấp luật Tây Bắc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

(PLVN) - Mới đây, Trường Trung cấp luật Tây Bắc đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Chủ trì Hội nghị có đồng chí Lò Châu Thỏa, Bí thư chi bộ, Hiệu trưởng nhà trường cùng lãnh đạo các phòng, khoa chuyên môn và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cùng tham dự.
Trường Trung cấp luật Tây Bắc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

Dự thảo báo cáo tại Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm cũng như chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục, đồng thời xác định rõ các nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện trong 6 tháng cuối năm trên các lĩnh vực công tác như: công tác tổ chức, cán bộ; đào tạo, bồi dưỡng; giảng dạy, nghiên cứu khoa học, công tác Đảng -  Đoàn thể… 

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Lò Châu Thỏa đánh giá cao những nỗ lực cố gắng của công chức, viên chức người lao động nhà và nêu ra những nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung triển khai thực hiện trong 6 tháng cuối năm.

Theo đó, trường cần tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ viên chức, giáo viên theo đề án vị trí việc làm được Bộ Tư pháp phê duyệt trên tinh thần tinh gọn, đảm bảo hiệu quả, chất lượng; đẩy mạnh công tác tuyển sinh, đa dạng hóa các loại hình đào tạo, tăng cường liên kết đào tạo với các cơ sở đào tạo có uy tín; chú  trọng, xây dựng bổ sung chương trình, đào tạo phù hợp với đào tạo nghề, tiếp tục tập trung phát triển mạnh công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học …

Nhân dịp này, Hiệu trưởng Lò Châu Thỏa đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp; Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Trung cấp Luật Tây Bắc cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2018.

Đọc thêm