Tư pháp Thanh Hóa Ký biên bản ghi nhớ với Tư Pháp tỉnh Hủa Phăn (Lào)

(PLO) - Ngày 20/09 tại Thanh Hóa, Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa và Sở Tư pháp tỉnh Hủa Phăn Nước CHDCND Lào hội đàm và ký biên bản ghi nhớ một số nội dung trong chương trình hợp tác giữ hai ngành Tư pháp.
Tư pháp Thanh Hóa Ký biên bản ghi nhớ với Tư Pháp tỉnh Hủa Phăn (Lào)

Ngày 20/09 tại Thanh Hóa đoàn đại biểu Sở Tư pháp tỉnh Hủa phăn hội đàm cùng Sở Tư pháp Thanh Hóa. Tại buổi hội đàm hai đoàn đã làm việc và trao đổi kinh nghiệm chuyên môn. Ông Bùi Đình Sơn, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Thanh Hóa, Nước CHXHCN Việt Nam và ông Sổm Phon Ni Khạ Vi Lay, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Hủa Phăn, Nước CHDCND Lào đã báo cáo cho hai Đoàn biết về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, kết quả tổ chức thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ của mình. Hai bên cùng trao đổi kinh nghiệm việc thực hiện công tác tư pháp trong không khí vui mừng, trên tinh thần đoàn kết, hữu nghị, gắn bó. 

Hai đoàn đánh giá cao chương trình làm việc và trao đổi kinh nghiệm lần này, đã góp phần phát huy truyền thống tốt đẹp, mối quan hệ đặc biệt và hợp tác toàn diện vốn có từ lâu đời giữa hai Đảng, nhà nước và hai dân tộc Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào nói chung, hai tỉnh Hủa Phăn - Thanh Hóa nói riêng ngày càng được vun đắp và đặc biệt là giữa hai Sở Tư pháp tỉnh Hủa Phăn và Thanh Hóa ngày càng sâu sắc. Qua làm việc và trao đổi kinh nghiệm, hai bên đã đánh giá cao mối quan hệ và kết quả hợp tác hữu nghị trong thời gian qua và thống nhất một số nội dung hợp tác trong thời gian tới như sau:

Ngành Tư pháp hai tỉnh sẽ tổ chức đoàn sang thăm nhau để đánh giá tình hình hợp tác và cùng nhau trao đổi kinh nghiệm về công tác tư pháp hai năm một lần, địa điểm tổ chức luân phiên. Hai đoàn thống nhất tạo điều kiện thuận lợi cho ngành Tư pháp các huyện có chung đường biên giới hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm công tác và nghiệp vụ chuyên môn theo khả năng và điều kiện thực tế của địa phương, địa điểm tổ chức luân phiên.

Hai đoàn thống nhất đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý để người dân sinh sống ở khu vực biên giới giữa hai nước Việt Nam - Lào hiểu được pháp luật hai nước để sống và làm việc theo đúng quy định của pháp luật của hai nước. Tăng cường phối hợp, trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý về quốc tịch, hộ tịch và các nhiệm vụ công tác Tư pháp; thống nhất phối hợp với các cơ quan liên quan hai tỉnh giải quyết và hạn chế tình trạng di cư tự do, kết hôn không giá thú trong vùng biên giới theo thỏa thuận giữa hai Chính phủ Việt Nam – Lào đã ký năm 2013. 

Sở Tư pháp Thanh Hóa thống nhất và tạo điều kiện thuận lợi cho Sở Tư pháp tỉnh Hủa phăn phối hợp với Cục Thi hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa. Sở Tư pháp tỉnh Hủa Phăn tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với Cục Thi Hành án dân sự tỉnh Thanh Hóa trong công tác Thi hành án dân sự. Hai bên sẽ báo cáo nội dung biên bản ghi nhớ này lên lãnh đạo hai tỉnh để xin ý kiến chỉ đạo và đưa vào Kế hoạch hợp tác giữa hai tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn.

Đọc thêm