Văn phòng Bộ Tư pháp “chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện”

Tại Hội nghị Công chức, viên chức; triển khai công tác Đảng và công tác văn phòng năm 2011 của Văn phòng Bộ Tư pháp, sáng nay, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền nhận xét, Văn phòng Bộ Tư pháp cơ bản đạt “chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện”.

Tại Hội nghị Công chức, viên chức; triển khai công tác Đảng và công tác văn phòng năm 2011 của Văn phòng Bộ Tư pháp, sáng nay, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thúy Hiền nhận xét, Văn phòng Bộ Tư pháp cơ bản đạt “chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện”.

Theo ông Lê Hồng Sơn - Chánh Văn phòng Bộ, năm 2010, với việc cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ, công tác văn phòng đã góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Bộ, ngành.
Tuy nhiên, công tác văn phòng vẫn còn chưa đáp ứng được yêu cầu phân tích, dự báo, định hướng để phục vụ tốt hơn yêu cầu chỉ đạo, điều hành của lãnh đaọ Bộ, nhất là trong lĩnh vực xây dựng văn bản, đề án thuộc thẩm quyền. Công tác lưu trữ văn bản chưa có sự đổi mới, cải tiến rõ rệt. Sự phối hợp với các đơn vị trong Bộ, Sở, THADS địa phương chưa được chặt chẽ, liên tục và nhuần nhuyễn.

Văn phòng Bộ Tư pháp “chuyên nghiệp, hiện đại, thân thiện” ảnh 1
Chánh văn phòng Lê Hồng Sơn báo cáo công tác năm 2010. Ảnh: Hương Giang.

Trên cơ sở đó, năm 2011, văn phòng sẽ tập trung vào đổi mới và nâng cao hơn nữa chất lượng tham mưu, tổng hợp cho lãnh đạo Bộ; tăng kỷ luật hành chính, nâng cao ý thức tự giác chấp hành kỷ luật và qui chế làm việc của công chức, cán bộ…

Thứ trưởng Nguyễn Thúy Hiền đã đánh giá cao những kết quả công tác của văn phòng năm 2010, góp phần nâng cao vị thế của văn phòng và cơ bản đạt mục tiêu văn phòng “Chuyên  nghiệp, hiện đại, thân thiện”.

Năm 2011, Thứ trưởng đề nghị lãnh đạo Văn phòng Bộ phải giải quyết những tồn tại, hạn chế, vận dụng linh hoạt pháp luật để bảo vệ quyền lợi của cán bộ, công chức; tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành những nhiệm vụ được giao, quan tâm sát sao đến công tác chính trị, tư tưởng, kiểm tra…

Hương Giang

Đọc thêm