Cha có quyền bán tài sản riêng của con?

(PLO) - Chị Phan Thùy Vân (Mai Sơn – Sơn La) hỏi: Vợ chồng anh Hùng và chị Mai có hai người con tên là Huyền và Trang. Trước khi mất, chị Mai có làm di chúc để lại cho mỗi chị em Huyền (9 tuổi), Trang (5 tuổi) 2 lượng vàng do anh Hùng là người cất giữ. Ba năm sau, anh Hùng tái hôn với người khác. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, anh Hùng muốn bán 4 lượng vàng để lấy tiền làm ăn và nuôi các con nhưng bị ông bà ngoại hai cháu Huyền, Trang ngăn cản. Vậy, anh Hùng có được bán số vàng trên không?

- Luật gia Bùi Đức Độ trả lời: Căn cứ vào các Điều 75, 76,77 Luật Hôn nhân và Gia đình năm 2014, thì 04 lượng vàng được xác định là tài sản riêng của 2 cháu Huyền và Trang do được thừa kế từ mẹ. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, các cháu là người chưa thành niên nên anh Hùng là người quản lý tài sản riêng của con. Anh Hùng có quyền bán 04 lượng vàng của con để làm ăn, kiếm thêm thu nhập nuôi dạy con là hoàn toàn hợp lý, nhưng anh Hùng cần phải hỏi ý kiến của cháu Huyền vì cháu đã 12 tuổi. Đồng thời, anh Hùng cũng nên thuyết phục ông bà ngoại về việc bán vàng là vì mục đích giải quyết khó khăn, nuôi dạy các con, vì tương lai của các con.n 

Đọc thêm