Gần 1.500 học sinh tiểu học hào hứng nghe tuyên truyền luật giao thông

(PLO) - Sáng 13/3, trường Tiểu học Nguyễn Khả Trạc (phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, Hà Nội) phối hợp với Đội CSGT số 6 – CA TP Hà Nội tổ chức “Chương trình Luật an toàn giao thông trong học đường” nhằm nâng cao hiểu biết, ý thức tham gia giao thông cho học sinh.
Gần 1.500 học sinh tiểu học hào hứng nghe tuyên truyền luật giao thông

Trong buổi tuyên truyền, học sinh được phổ biến những nội dung cơ bản của pháp luật về TTATGT đường bộ mà lứa tuổi các em cần biết và chấp hành như: biển báo giao thông đường bộ, đi bộ đúng quy tắc giao thông và qua đường luôn bảo đảm an toàn; trẻ em từ đủ 6 tuổi trở lên bắt buộc phải đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe máy đến trường…

Các em học sinh hào hứng tham gia buổi tuyên truyền về luật an toàn giao thông
Các em học sinh hào hứng tham gia buổi tuyên truyền về luật an toàn giao thông

Nhờ nội dung khá phong phú, cách truyền đạt dễ hiểu, gần gũi từ phía CSGT nên dù chỉ diễn ra trong những khoảng thời gian ngắn, buổi tuyên truyền đã thu hút được sự chú ý và giúp các em hiểu thêm những quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

Bà Ngô Thị Bích Thủy – Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Vấn đề giáo dục về an toàn giao thông được nhà trường đặc biệt quan tâm. Việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về an toàn giao thông là vô cùng cần thiết và quan trọng. Những buổi tuyên truyền như thế này sẽ giúp thay đổi suy nghĩ thái độ của học sinh, và từ các em lan tỏa đến những người thân trong gia đình”.

Những trò chơi xen kẽ việc phổ biến luật giúp các em dễ dàng tiếp cận và nhanh hiểu hơn về luật an toàn giao thông
Những trò chơi xen kẽ việc phổ biến luật giúp các em dễ dàng tiếp cận và nhanh hiểu hơn về luật an toàn giao thông

“Trường có gần 1.500 học sinh, thời điểm tan trường thì số lượng người có thể tăng gấp rưỡi, gấp đôi nên việc tuyên truyền về luật an toàn giao thông là rất cần thiết”, bà Thủy chia sẻ thêm.

Thời gian tới Phòng CSGT số 6 sẽ tiếp tục thực hiện tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông tại các trường học, khu dân cư và đặc biệt là đưa pháp luật an toàn giao thông trên địa bàn thuộc đội quản lý.

Đọc thêm