Phạt nặng thông tin sai sự thật trên mạng xã hội

(PLVN) - Nghị định 15/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử vừa được Thủ tướng Chính phủ ký ban hành, có hiệu lực từ ngày 15/4/2020, quy định xử phạt nặng các hành vi vi phạm trên  mạng xã hội (MXH), trong đó có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc. 
Nhiều đối tượng đăng tải thông tin không chính xác trên mạng xã hội về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đã bị cơ quan chức năng xử phạt.  (Ảnh minh họa)
Nhiều đối tượng đăng tải thông tin không chính xác trên mạng xã hội về dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona đã bị cơ quan chức năng xử phạt. (Ảnh minh họa)

Truy cập MXH trái phép bị phạt tới 50 triệu đồng

Nghị định 15/2020/NĐ-CP dành một điều quy định về trách nhiệm của cá nhân sử dụng dịch vụ MXH. Theo đó, hành vi cung cấp thông tin không chính xác khi đăng ký thông tin cá nhân trên MXH có thể bị phạt tiền từ 2 triệu đồng đến 5 triệu đồng.

Cá nhân có hành vi cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân có thể bị phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng.

Mức phạt này cũng được áp dụng đối với cá nhân lợi dụng MXH để thực hiện một trong các hành vi sau: Cung cấp nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước; Cung cấp bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia; Cung cấp các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục bị cấm.

Những người lợi dụng MXH để cung cấp thông tin kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, lô đề, cờ bạc, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc cũng bị phạt tiền từ 5 triệu tới 10 triệu đồng. Trong khi đó, mức phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng được áp dụng đối với hành vi sử dụng thông tin, hình ảnh cá nhân của người khác để tạo tài khoản sử dụng dịch vụ MXH. Hành vi truy nhập trái phép tài khoản MXH của tổ chức, cá nhân khác bị phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng.

Xử lý nghiêm hành vi tiết lộ bí mật đời tư

Hành vi thiết lập MXH nhưng không có giấy phép sẽ bị áp dụng mức phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng, buộc thu hồi tên miền, tịch thu phương tiện vi phạm.

Nghị định này cũng quy định các mức phạt đối với vi phạm các quy định về trách nhiệm của tổ chức, doanh nghiệp cung cấp dịch vụ MXH, theo đó, mức phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 10 triệu đồng áp dụng đối với hành vi sử dụng thông tin cá nhân khi chưa được sự đồng ý của người sử dụng dịch vụ. Tổ chức cung cấp MXH cũng bị phạt tới 20 triệu đồng nếu không có biện pháp bảo vệ thông tin riêng hoặc thông tin cá nhân của người sử dụng.

Mức phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng được áp dụng đối với doanh nghiệp, tổ chức không cung cấp thông tin cá nhân hoặc thông tin riêng của người sử dụng có liên quan đến hoạt động khủng bố, tội phạm, vi phạm pháp luật theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Mức phạt này cũng được áp dụng đối với một trong các hành vi: Tiết lộ bí mật đời tư hoặc bí mật khác khi chưa được sự đồng ý của cá nhân, tổ chức có liên quan trừ trường hợp pháp luật quy định; Sử dụng hình ảnh bản đồ Việt Nam nhưng không thể hiện hoặc thể hiện không đúng chủ quyền quốc gia; Cung cấp thông tin miêu tả tỉ mỉ hành động dâm ô, chém, giết, tai nạn rùng rợn trong các tin, bài, phim, ảnh không phù hợp thuần phong mỹ tục Việt Nam; Cung cấp thông tin có nội dung mê tín dị đoan.

“Báo hóa” mạng xã hội sẽ bị phạt nặng

Cũng theo quy định trên, mức phạt tiền đến 50 triệu đồng được áp dụng đối với một trong các hành vi: Lưu trữ, truyền đưa nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức và danh dự, nhân phẩm của cá nhân; Lưu trữ, truyền đưa nội dung thông tin không phù hợp với lợi ích đất nước; Lưu trữ, truyền đưa bản đồ Việt Nam không thể hiện đầy đủ hoặc thể hiện sai chủ quyền quốc gia; Lưu trữ, truyền đưa các tác phẩm đã có quyết định cấm lưu hành hoặc tịch thu; tuyên truyền, mua bán hàng hóa, dịch vụ bị cấm; Lưu trữ, truyền đưa thông tin kích động bạo lực, dâm ô, đồi trụy, tội ác, tệ nạn xã hội, lô đề, cờ bạc, mê tín dị đoan, phá hoại thuần phong, mỹ tục của dân tộc.

Mức phạt này cũng được áp dụng nếu tổ chức, doanh nghiệp không thực hiện việc ngăn chặn, loại bỏ thông tin vi phạm quy định pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

Một quy định đáng chú ý là cơ quan, tổ chức tổng hợp, sắp xếp, đăng tải bài viết của thành viên vào các chuyên mục, chuyên trang gây nhầm lẫn với báo chí điện tử hoặc đăng tải bài viết của các thành viên được thể hiện dưới dạng một tác phẩm báo chí hoặc một xuất bản phẩm mà chưa được cơ quan báo chí hay nhà xuất bản nào cho phép xuất bản cũng bị áp dụng mức phạt từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng.

Trong khi đó, mức phạt từ 70 triệu đồng đến 100 triệu đồng được áp dụng đối với tổ chức, doanh nghiệp cung cấp MXH có một trong các hành vi: Tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Tuyên truyền kích động chiến tranh xâm lược, gây hận thù giữa các dân tộc và nhân dân các nước; Kích động bạo lực; Truyền bá tư tưởng phản động mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự; Xuyên tạc sự thật lịch sử, phủ nhận thành tựu cách mạng; Xúc phạm dân tộc, danh nhân, anh hùng dân tộc mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đọc thêm