Phụ nữ Ả rập Xê-út lần đầu được lái xe

(PLO) - Kể từ rạng sáng 24/6, phụ nữ ở Ả rập Xê-út đã lần đầu tiên được tự lái xe xuống đường, đánh dấu sự kết thúc lệnh cấm phụ nữ lái xe cuối cùng trên thế giới. 
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Theo Reuters, quyết định trên đang được kỳ vọng sẽ thúc đẩy nền kinh tế Ả rập Xê-út, với các ngành từ bán xe hơi tới bảo hiểm dự kiến sẽ  được hưởng lợi. Sự thay đổi này cũng dự kiến sẽ giúp các gia đình tốn được hàng tỉ USD tiền thuê tài xế, đồng thời khuyến khích thêm nhiều phụ nữ gia nhập lực lượng lao động và tăng sản lượng sản xuất.

Trước lo ngại rằng phụ nữ lái xe có thể sẽ đối mặt với tình trạng lạm dụng, Bộ Nội vụ Ả rập Xê-út hồi tháng trước cũng đã ban hành luật chống quấy rối mới. Ngoài ra, bộ này cũng đang có kế hoạch lần đầu tuyển dụng các nữ cảnh sát giao thông.

Việc dỡ bỏ lệnh cấm lái xe đối với phụ nữ được cố Quốc vương Salman đưa ra hồi tháng 9 năm ngoái. Đây là một phần trong những cải cách rộng mở do Thái tử Mohammed bin Salman khởi xướng nhằm thúc đẩy cải cách ở đất nước này.

Đọc thêm