Tuần tới, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất dưới 20 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C

Từ đêm 28/10 đến khoảng 31/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng sớm, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C ở vùng đồng bằng, 14-17 độ C ở vùng núi. Hà Nội nhiệt độ thấp nhất khoảng 18 độ C...
Tuần tới, Hà Nội nhiệt độ thấp nhất dưới 20 độ C, vùng núi cao dưới 10 độ C

Bộ phận không khí lạnh tăng cường đang nén và đẩy rãnh áp thấp xuống phía Nam.  

Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia dự báo, do ảnh hưởng của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, từ chiều và đêm 28/10, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có giông.

Từ sáng sớm 29/10, khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét: cấp 1.  

Từ chiều 28/10, gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền ở các tỉnh phía Đông Bắc Bộ cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4; ở vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, giật cấp 8; khu vực Bắc Biển Đông có gió Đông Bắc cấp 6-7, giật cấp 8.

Từ đêm 28/10 đến khoảng 31/10, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét về đêm và sáng sớm (nhiệt độ thấp nhất phổ biến 17-20 độ C ở vùng đồng bằng, 14-17 độ C ở vùng núi. Vùng núi cao có nơi dưới 10 độ C. Ngày trời nắng với nhiệt độ cao nhất phổ biến 24-28 độ.

Hà Nội từ khoảng chiều và đêm 28/10 có mưa, mưa rào và dông. Từ đêm 28-31/10 trời rét về đêm và sáng sớm; ngày nắng. Nhiệt độ thấp nhất khả năng dưới 20 độ C, cao nhất 26 - 27 độ C.

Đọc thêm