Tuyên Quang đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm nay (18/6), Ủy ban Bầu cử tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 2026.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.
Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang Chẩu Văn Lâm trao tặng bằng khen cho các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Theo Báo cáo tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 do ông Nguyễn Mạnh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang trình bày, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đạt 99,81%. Cử tri toàn tỉnh đã bầu đủ 6/6 đại biểu Quốc hội, 55/55 đại biểu HĐND tỉnh, 237/237 đại biểu HĐND cấp huyện, 2.292/3.029 đại biểu HĐND cấp xã.

Cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tỉnh Tuyên Quang nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, đạt được yêu cầu đề ra, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an toàn, thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Ngoài ra, các đại biểu dự hội nghị đã tập trung phân tích, đánh giá làm rõ những kết quả, cách làm hay, sáng tạo trong công tác tuyên truyền, chuẩn bị, tổ chức các hội nghị hiệp thương, tiếp xúc cử tri, bảo đảm an ninh, trật tự, phòng, chống dịch bệnh COVID-19 phục vụ cuộc bầu cử. Đồng thời, cũng chỉ ra khó khăn, vướng mắc, bài học kinh nghiệm trong quá trình thực hiện công tác bầu cử.

Phát biểu tại hội nghị, ông Chẩu Văn Lâm, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang đã đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cuộc bầu cử, đồng thời, ghi nhận những cố gắng, nỗ lực, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, nhân dân và cử tri trong toàn tỉnh đã nhất trí, đồng lòng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ của mình trong ngày hội lớn của dân tộc.

Ông cũng đề nghị, các đại biểu trúng cử cần bắt tay ngay vào việc thực hiện Chương trình hành động của mình, nỗ lực hoàn thành tốt trách nhiệm, quyền hạn của người đại biểu nhân dân, đóng góp tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, địa phương.

Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang tin tưởng rằng, các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền các cấp sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí, khát vọng vươn lên; Phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao cùng với cả hệ thống chính trị và nhân dân các dân tộc trong tỉnh thực hiện thắng lợi mục tiêu đưa địa phương này phát triển bền vững.

Ghi nhận, biểu dương các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đóng góp vào thành công của cuộc bầu cử, nhân dịp này UBND tỉnh Tuyên Quang đã tặng Bằng khen cho 121 tập thể, 243 cá nhân. Đồng thời, đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 3 tập thể, 3 cá nhân.

Đọc thêm