Ukraine bất ngờ ngừng trung chuyển khí đốt của Nga tới EU

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ukraine ngày 10/5 tuyên bố sẽ đình chỉ dòng khí đốt qua một điểm trung chuyển mà theo nước này là vận chuyển gần 1/3 lượng nhiên liệu từ Nga đến châu Âu thông qua Ukraine.
Đường ống dẫn khí đốt tại trạm máy nén Atamanskaya của Gazprom ở bên ngoài thị trấn Svobodny, thuộc vùng Amur, Nga.
Đường ống dẫn khí đốt tại trạm máy nén Atamanskaya của Gazprom ở bên ngoài thị trấn Svobodny, thuộc vùng Amur, Nga.

Theo Reuters, GTSOU, công ty vận hành hệ thống khí đốt của Ukraine, cho biết, kể từ ngày hôm nay, 11/5, công ty sẽ dừng việc vận chuyển khí đốt từ Nga qua tuyến Sokhranivka.

GTSOU tuyên bố động thái của họ là "bất khả kháng", một lý do thường được đưa ra viện dẫn khi một doanh nghiệp cho rằng họ bị ảnh hưởng bởi một việc ngoài tầm kiểm soát.

Công ty của Ukraine viện dẫn nguyên nhân do những phức tạp vì giao tranh ở nước này, đồng thời cho biết có thể tạm thời chuyển dòng khí đốt bị ảnh hưởng đến điểm kết nối Sudzha nằm trên phần lãnh thổ do Ukraine kiểm soát.

Gazprom, công ty xuất khẩu khí đốt của Nga bằng đường ống cho biết họ đã nhận được thông báo từ Ukraine về việc ngừng quá trình vận chuyển khí đốt tới châu Âu, đồng thời khẳng định họ không thấy bằng chứng về sự bất khả kháng hoặc trở ngại để tiếp tục việc vận chuyển như trước đây.

Tuy nhiên, Gazprom cho biết họ "không thể về mặt công nghệ" để chuyển toàn bộ khối lượng sang điểm kết nối Sudzha xa hơn về phía tây, như GTSOU đề xuất.

Gazprom cũng nói thêm rằng họ đang đáp ứng tất cả các nghĩa vụ đối với người mua khí đốt ở châu Âu.

Trong khi đó, Công ty khí đốt nhà nước ở Moldova cho biết họ không nhận được bất kỳ thông báo nào từ GTSOU hoặc Gazprom về việc nguồn cung sẽ bị gián đoạn.

Ukraine vẫn là con đường trung chuyển khí đốt chính của Nga tới châu Âu, ngay cả sau khi Moscow tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Đọc thêm