Từ ngày mai, sẽ xử phạt nặng hành vi bạo lực trong thể thao

(PLVN) - Từ ngày mai (1/8),  Nghị định (NĐ) 46/2019/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thể thao bắt đầu có hiệu lực.
Từ ngày mai, sẽ xử phạt nặng hành vi bạo lực trong thể thao

 Đối tượng áp dụng là tổ chức, cá nhân Việt Nam hoạt động thể thao trên lãnh thổ Việt Nam và ở nước ngoài; tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động thể thao trên lãnh thổ Việt Nam.

Hành vi bạo lực trong hoạt động thể thao (chửi bới, lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm, danh dự; phản ứng không phù hợp với đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam, cố ý gây chấn thương, chơi thô bạo gây ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người khác trong tập luyện, thi đấu thể thao) sẽ bị phạt tiền từ 15-25 triệu đồng và phải xin lỗi công khai.

Ngoài ra, Nghị định cũng quy định các hành vi cũng sẽ bị xử phạt: sử dụng chất kích thích trong tập luyện, thi đấu thể thao; sử dụng phương pháp bị cấm trong tập luyện, thi đấu thể thao; gian lận trong hoạt động thể thao; vi phạm quy định về: tổ chức giải thi đấu thể thao quần chúng; quyền, nghĩa vụ của vận động viên thể thao thành tích cao; điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao mạo hiểm, hoạt động thể thao bắt buộc có người hướng dẫn tập luyện; giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao; điều kiện kinh doanh trong hoạt động thể thao chuyên nghiệp; điều kiện cơ sở vật chất trong kinh doanh hoạt động thể thao...

Mức phạt tối đa trong lĩnh vực thể thao được quy định tại nghị định này là 50 triệu đồng với cá nhân và 100 triệu đồng đối với tổ chức./.

Đọc thêm