Vận chuyển hơn 1.400 viên ma túy đi bán với giá 37 triệu đồng

(PLVN) - Tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS 73C-103.32, lực lượng công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) phát hiện trong xe có 1.404 viên nén nghi là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến đang được các đối tượng đem đi tiêu thụ.
Các đối tượng Khánh, Linh, Tuấn và Nhật (từ trái sang phải)
Các đối tượng Khánh, Linh, Tuấn và Nhật (từ trái sang phải)

Ngày 17/6, Công an huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) cho biết, đơn vị đang tạm giữ 4 đối tượng để tiến hành điều tra về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy với số lượng 1.404 viên.

Cụ thể, vào khoảng 23h ngày 15/6, tại tuyến Quốc lộ 12A (thuộc địa phận thôn Kim Sơn, xã Sơn Hóa), tổ công tác công an huyện Tuyên Hóa phát hiện xe ô tô bán tải mang BKS: 73C-103.32 có nhiều biểu hiện nghi vấn nên đã tiến hành đón dừng xe để kiểm tra.

Lúc này, phương tiện do Nguyên Anh Nhật (SN 1989, trú tại xã Quảng Tùng, huyện Quảng Trạch) điều khiển. Cùng đi trên xe này có Nguyễn Dương Hoài Linh (SN 1989) và Nguyễn Khánh (SN 1991) cùng trú tại xã Quảng Long, thị xã Ba Đồn.

Tang vật vụ án.
 Tang vật vụ án.

Tiến hành kiểm tra xe, lực lượng Công an huyện Tuyên Hóa phát hiện trong xe có 1.404 viên nén nghi là ma túy. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận toàn bộ số viên nén nói trên là ma túy tổng hợp dạng hồng phiến.

Theo lời khai của Khánh, số ma túy nói trên được vận chuyển và bán cho Cao Anh Tuấn (SN 1996, trú tại Tiểu khu Đồng Tân, thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa) với giá 37 triệu đồng. Ngay lập tức, Công an huyện Tuyên Hóa nhanh chóng tiến hành bắt giữ đối với Cao Anh Tuấn để tiến hành điều tra.

Hiện, Công an huyện Tuyên Hóa đang tiến hành lập hồ sơ để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Đọc thêm