Tuyển sinh ĐH-CĐ 2009: Đề sẽ không quá khó

Ngày 2.7, ông Trần Văn  Nghĩa - Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD (Bộ GD-ĐT) cho biết: đề thi ĐH năm nay đã hoàn tất và được phân phối theo quy trình bảo mật đến các hội đồng thi đúng tiến độ.

Ngày 2.7, trao đổi với Thanh Niên, ông Trần Văn  Nghĩa - Phó cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng GD (Bộ GD-ĐT) cho biết: đề thi ĐH năm nay đã hoàn tất và được phân phối theo quy trình bảo mật đến các hội đồng thi đúng tiến độ.

Nội dung không quá khó

Ông Nghĩa cho biết: đề thi ĐH, CĐ năm nay được chủ trương ra theo hướng đánh giá được khả năng sáng tạo của TS ở tất cả các môn thi. Bên cạnh đó, yêu cầu của đề thi là phải kiểm tra những kiến thức cơ bản, khả năng vận dụng và kỹ năng thực hành của TS trong phạm vi chương trình trung học chủ yếu là chương trình lớp 12. Cụ thể, đề thi phải đảm bảo các yêu cầu: nội dung đề thi phải bảo đảm tính khoa học, chính xác, chặt chẽ. Lời văn, câu chữ phải rõ ràng, không có sai sót; phải đạt yêu cầu phân loại được trình độ học lực của TS và phù hợp với thời gian quy định cho mỗi môn thi.

Thí sinh làm bài thi (Ảnh: Tiền Phong)
Thí sinh làm bài thi (Ảnh: Tiền Phong)

Đề thi sẽ không ra vào những phần đã được giảm tải, cắt bỏ, hoặc đã chuyển sang phần đọc thêm (phần chữ nhỏ, các phần đã ghi trong văn bản quy định về điều chỉnh chương trình). Không ra đề thi vào những phần, những ý còn đang tranh luận về mặt khoa học. Không ra đề thi quá khó, quá phức tạp. Ngoài ra, đề thi sẽ bám sát chương trình trung học phổ thông (theo từng bộ môn). Có nhiều câu để kiểm tra bao quát chương trình, chủ yếu là chương trình lớp 12, bảo đảm cân đối giữa các phần trong chương trình, đúng các quy định về điều chỉnh nội dung môn học.

Cũng theo ông Nghĩa, kỳ thi năm nay, trừ môn ngoại ngữ, đề thi sẽ có hai phần: phần chung cho tất cả các TS và phần riêng cho chương trình chuẩn hoặc nâng cao. Tuy nhiên, khác với kỳ thi tốt nghiệp THPT, TS dự thi ĐH - CĐ được quyền chọn một phần riêng thích hợp để làm bài mà không nhất thiết là học phần nào chỉ được làm phần đề dành riêng cho chương trình đó.

Tránh vi phạm quy trình bảo mật

Từ nhiều năm nay đề thi đã được quy định thuộc danh mục nhà nước độ tối mật cho đến hết thời gian làm bài của buổi thi. Vì vậy TS cần lưu ý, đối với môn thi tự luận sau 2/3 thời gian thi, nếu TS nào làm xong, đã đọc lại kỹ bài thi thì có thể nộp bài thi và đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi rồi mới ra ngoài. Nếu TS mang theo giấy nháp ra ngoài cũng vi phạm quy chế và sẽ bị xử lý kỷ luật.
Đối với đề thi trắc nghiệm, TS làm xong bài phải ngồi tại chỗ, không nộp bài trắc nghiệm trước khi hết giờ làm bài. Khi nộp phiếu trả lời trắc nghiệm, TS phải ký tên vào danh sách TS nộp bài. TS chỉ được rời khỏi chỗ của mình sau khi giám thị đã kiểm đủ số phiếu trả lời trắc nghiệm của cả phòng thi và cho phép TS ra về.

Theo Thanh niên Online

Đọc thêm