Maserati GS Zagato 2007 độc nhất vô nhị

(AutoNet)- Chiếc coupe Maserati GS đẹp mắt và có một không hai chính là tác phẩm mà Zagato đã dày công thực hiện. Nó phản ánh phong cách rất riêng của nhà thiết kế thành Milan.

Chỉ đúng một năm sau khi trình làng chiếc Ferrari 575 GTZ, Zagato lại làm dân chơi xe phải ngỡ ngàng trước một thiết kế GT tuyệt đẹp. Lần này dành cho Maserati với chiếc GS Zagato.

Chiếc coupe Maserati GS đẹp mắt và có một không hai (theo nghĩa đen) chính là một tác phẩm mà Zagato đã dày công thực hiện và nó đã phản ánh được phong cách rất riêng của nhà thiết kế thành Milan. GS Zagato dựa trên cơ sở những chiếc coupe của Maserati hiện nay vẫn được bán trên thị trường hay chính xác hơn là trên phiên bản Spyder có chiều dài cơ sở ngắn hơn 180mm. Trong khi năm ngoái chính Zagato đã thiết kế một chiếc Ferrari duy nhất 575GTZ theo đơn đặt hàng của nhà sưu tập Nhật Bản – Hayashi – thì lần này chiếc GS Zagato lại được làm cho Paolo Boffi, một ông chủ lớn trong ngành kinh doanh đồ nội thất và các thiết kế sang trọng.

Carscoop_MaseratiGSZagato_3.jpg

Mặc dù ông Paolo Boffi gợi ý Zagato thực hiện chiếc xe này như một sự hồi tưởng lại chiếc 1954 Maserati A6 G Zagato, một trong những chiếc xe Italia tuyệt vời nhất mọi thời đại và hiện đang nằm trong top đầu của các bộ sưu tập xe hơi lớn trên thế giới. Nhưng cuối cùng thì Maserati GS lại được làm gần tương tự với Ferrari 575 GTZ năm ngoái và chiếc concept Diatto vừa giới thiệu trong tháng 3 tại Geneva. Maserati GS Zagato sẽ chính thức xuất hiện trước công chúng tại lễ hội xe hơi “Concours d’Elegance Villa d’Este” tổ chức tại Cernobbio, Italia từ ngày 20-22/4/2007.

Maserati GS Zagato cũng như người tổ tiên của nó, có một thân xe được làm hoàn toàn bằng nhôm  và dễ nhận ra bởi logo của Maserati gắn trên nắp capo và chữ cái Z trên thành xe, như chứng minh một cách rõ ràng về nguồn gốc và đẳng cấp không chỉ ở thiết kế mà còn ở bản chất bên trong chiếc coupe này. Sự kết hợp tuyệt vời sức mạnh, phụ tùng tin cậy với phong cách thể thao và sang trọng, tất cả đều cho thấy sự khắt khe và chất lượng cao của một sản phẩm “Made in Italy”.

maseratigszagato.jpg

Dành cho những người yêu thích loại coupe nhỏ gọn, chiếc GS Zagato hai chỗ ngồi này có được dáng vẻ gọn gàng với một ngoại hình thể hiện sự chuyển động, tốc độ cũng như phần đuôi chuẩn mực. Với những gì kế thừa từ Maserati Spyder, chiếc GS Zagato có khả năng vận hành xuất sắc và ổn định khi vào cua cùng với độ cứng chống xoắn ngoại hạng.

Theo truyền thống của nhà thiết kế thành Milan, tất cả chủ xe đều có thể yêu cầu Zagato chuyển đổi thân cho những chiếc xe của họ. Những người sưu tầm hiện đại thường chọn các giải pháp cơ khí và công nghệ đầu bảng cũng phủ lên cho chúng những loại vật liệu nội thất sang trọng và lâu bền với thời gian. Đó là một nhiệm vụ đối với những nhà thiết kế và chế tác thân xe của ngày hôm nay như Zagato, để tạo ra những sản phẩm tốt nhất, giá trị nhất cho cả thương hiệu và cho người chủ sở hữu.  

maseratigszagato_2.jpg

Zagato thành lập năm 1919 với tư cách là một nhà thiết kế, chế tạo xe hơi và máy bay. Trong lịch sử của mình, Zagato đã thực hiện nhiều mẫu xe hơi để đời cho những nhãn hiệu nổi tiếng Italia như Fiat, Maserati, Ferrari, Alfa Romeo, Lancia cũng như các hãng xe nước ngoài khác. Đặc trưng của Zagato là những chiếc coupe thể thao mang phong cách GT, một phong cách rất được ưa chuộng và mang đến thành công cho Zagato và nhiều nhà thiết kế Italia khác. Các sản phẩm xuất sắc của Zagato như chiếc Aston Martin DB4 GT Zagato 1960, Aston Martin DB7 Zagato 2003 và gần đây nhất là Spyker C12 Zagato 2007.

  • X.L

Đọc thêm