Liệt nửa người và mù một mắt vẫn dự thi đại học

Trần Việt Thắng (thôn Lâm Tuyền, thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) là một thí sinh đặc biệt, em thi vào ngành Công nghệ thông tin tại phòng thi số 099 thuộc Trung tâm thi Đại học Đà Lạt vào sáng ngày 4/7.

Trần Việt Thắng (thôn Lâm Tuyền, thị trấn Dran, huyện Đơn Dương, Lâm Đồng) là một thí sinh đặc biệt, em thi vào ngành Công nghệ thông tin tại phòng thi số 099 thuộc Trung tâm thi Đại học Đà Lạt vào sáng ngày 4/7.

Thắng được gia đình đưa đi thi
Thắng được gia đình đưa đi thi

Sau hơn một năm bị thương nặng do tai nạn giao thông, Thắng được bố mẹ đưa đến trường thi trong tình trạng tay trái còn băng bó, chân trái không cử động được và mắt phải còn chưa nhìn thấy.

Lực lượng bảo vệ thi đã đón Thắng từ cổng trường và đưa vào tận phòng thi.

Sau khi thi xong môn đầu tiên, Thắng và bố mẹ đã được lãnh đạo Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Đà Lạt tạo điều kiện ăn, ở tại chỗ chuẩn bị cho hai môn thi tiếp theo.

Bà Nguyễn Thị Kim Anh - mẹ của em Trần Việt Thắng cho biết, liên tục 12 năm học phổ thông, Thắng luôn đạt học sinh giỏi của trường. Mùa thi trước em bị bỏ lỡ vì vừa thi xong tốt nghiệp THPT thì bị tai nạn giao thông rất nặng phải nằm điều trị hơn 4 tháng ở bệnh viện Chợ Rẫy - TP.HCM.

Gia đình đã phải vay hơn 200 triệu để chữa bệnh cho em nhưng đến nay sức khỏe Thắng vẫn chưa hồi phục. Ngay sau khi thi xong đợt này, Thắng phải tiếp tục về TP.HCM chữa bệnh...

Theo Nhân Dân

Thí sinh Nguyễn Văn Dũng.
Thí sinh Nguyễn Văn Dũng.
Thí sinh Nguyễn Văn Dũng (SN 1990) trú xã Nam Lộc, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, bị tật bẩm sinh, mỗi bước đi phải gắn liền với đôi nạng gỗ. Dũng thi vào Khoa Công nghệ thông tin trường ĐH Vinh.
Dũng cho biết, vì lại khó khăn nên em đã chủ động đi sớm. Em là một trong những thí sinh có mặt tại điểm thi sớm nhất. Dũng cũng phải mất gần 20 phút để lên phòng thi trên tầng 2, nhờ đôi nạng và sự giúp đỡ của bạn bè.

Theo Dũng, em chọn ngành công nghệ thông tin vì đó là đam mê, sở thích, đồng thời là ngành nghề phù hợp với tình trạng sức khỏe của mình.

Theo Dân Trí

Đọc thêm