Ford chính thức bán Aston Martin

(AutoNet) - Ngày hôm nay, Ford chính thức tuyên bố bán xe Aston Martin cho một nhà sáng lập công ty đua xe ô tô và cho một nhóm các đầu tư khác với giá 925 triệu USD.

Ngày hôm nay, Ford chính thức tuyên bố bán xe Aston Martin cho một nhà sáng lập công ty đua xe ô tô và cho một nhóm các đầu tư khác với giá 925 triệu USD.

1.jpgViệc bán lại này dự kiến sẽ hoàn tất trong quý II. Ford dự định sẽ giữ lại 77 triệu cổ phiếu của Aston.

Chủ nhân mới của Aston Martin là một nhóm trong đó có David Richards (người sáng lập và kiêm chủ tịch của Prodrive, công ty công nghệ ô tô và mô tô thể thao hàng đầu thế giới) và John Sinders (một người có niềm đam mê sưu tập xe Astion Martin đến cháy bỏng, đồng thời cũng là người hậu thuẫn các cuộc đua xe Aston Martin). Đồng sở hữu còn có công ty Investment Dar and Adeem Investment Co, – hai công ty đầu tư quốc tế có trụ sở tại Kuwait Ả rập.

Sau khi hoàn tất thủ tục mua bán, Dr Ulrich Bez – tổng giám đốc điều hành hiện thời của Aston Martin Ford Motor Co, – sẽ vẫn giữ cương vị đó sau khi vụ mua bán kết thúc. Và những model Aston Martin vẫn đuợc tiếp tục được sản xuất tại nhà máy hiện tại của hãng ở Gaydon, Warwickshire, Anh Quốc. Những người chủ mới cũng tuyên bố về kế hoạch sản xuất phiên bản của chiếc Rapide concept 4 cửa trưng bày tại Detroit Auto Show 2007.

Sự cộng tác mới này là một cơ hội cực kỳ tuyệt vời cho Aston Martin, dưới quyền sở hữu của Ford chúng tôi sẽ trở thành một công ty thành công, nhiều lợi nhuận và tôi sẽ làm việc với những người đồng sở hữu khác để xây dựng mối liên kết này vững mạnh hơn” – ông Bez nói.

  • Thu Hồng

Đọc thêm