F1 sẽ lại thay đổi?

(AutoNet) - Những thay đổi về kỹ thuật của môn đua tốc độ F1 đang được xem xét và có thể được áp dụng từ năm 2011 để làm cho F1 ngày càng rẻ, sạch và gần gũi hơn với mọi người.

Những người có trách nhiệm và những nhà sản xuất xe F1 đang xem xét những thay đổi về kỹ thuật của môn đua tốc độ nổi tiếng này, có thể được áp dụng từ năm 2011 để làm cho F1 ngày càng rẻ hơn, sạch hơn và gần gũi hơn với mọi người.

Người phát ngôn của Liên đoàn ôtô thế giới (FIA) vừa cho biết có một bản kiến nghị về những quy định mới về động cơ xe F1 đã được gửi đến Uỷ ban cố vấn F1. Uỷ ban này sẽ có cuộc họp vào tháng tới với sự tham gia của tất cả các nhà sản xuất xe F1 gồm: Renault, BMW, DaimlerChrysler (thuộc Mercedes), Ferrari (FIAT), Honda, Toyota, Ford và VW-Audi Group.

Mặc dù FIA không tiết lộ chi tiết của bản kiến nghị xong tạp chí F1 Racing số ra tuần này đưa tin rằng động cơ của những chiếc F1 sẽ là loại Turbo V6 2.2 có công suất 770 sức ngựa và đặc biệt nhất là chạy bằng nhiên liệu sinh học. Động cơ đạt tốc độ tốI đa 10.000 vòng/phút. Hiện tại, động cơ của những chiếc F1 là loạI V8 2.4, tốc độ 19.000 vòng/phút. Hai năm trước đây, những động cơ này là loạI V10 3.0, có vận tốc 20.000 vòng quay/phút.

Ferrari_F1_Engine.jpg
Động cơ Ferrari F1


"Chúng tôi đang chủ động bàn bạc với các nhà sản xuất xe F1 về sự phát triển trong tương lai của F1 và điều này cũng sẽ khích lệ sự phát triển về kỹ thuật của những chiếc xe phục vụ dân sinh khác", Chủ tịch FIA, ông Max Mosley, nói, "Chúng tôi hiểu rằng dự định mới sẽ chỉ thành công khi có sự hỗ trợ nhiệt thành từ các  nhà sản xuất và công nghệ sạch thân thiện môi trường sẽ là đích chung mà chúng tôi cùng hướng tới".

Một trong những "tác giả" của bản kiến nghị này là cựu chủ tịch của đội đua Jaguar, ông Tony Purnell, giờ đây đang là nhà tư vấn kỹ thuật cho FIA. Những điểm kiến nghị thay đổi bao gồm:Thứ nhất, "các chi phia cần thấp hơn đối với các đội đua tham gia các giải F1". Thứ hai, "cần hướng mọi người tới mục tiêu chung bảo vệ môi trường".

Tuy nhiên dự định vẫn đang chỉ là dự định. Mọi sự, nếu có thay đổi, phải chờ đợi sự đồng thuận của các bên liên quan sau các cuộc họp tới.

  • Minh Khôi

Đọc thêm