“Vành đai thép” chống dịch nơi biên giới

(PLVN) - Tỉnh Long An có đường biên giới dài 132,97km với 20 xã, thuộc 6 huyện, thị xã; tiếp giáp với tỉnh Svay Rieng và Pray Vieng (Vương quốc Campuchia). Trước tình hình dịch Covid bùng phát trở lại tại Campuchia, lực lượng Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh Long An tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan ngay  tại khu vực biên giới.
“Vành đai thép” chống dịch nơi biên giới

Trước tình hình dịch bệnh tại Campuchia, người Việt liên tục trở về nước bằng nhiều con đường gây khó kiểm soát. Tại Long An, lực lượng BĐBP duy trì 12 trạm kiểm soát biên phòng, phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, dân quân tổ chức 36 tổ, chốt; sử dụng chó chiến đấu làm nhiệm vụ chốt chặn, tuần tra, kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở, ngăn chặn triệt để tình trạng nhập cảnh, vượt biên, vận chuyển hàng hóa trái phép trên tuyến biên giới.

Có mặt tại Đồn biên phòng Tuyên Bình (huyện Vĩnh Hưng) vào một sáng cuối tháng 2, chúng tôi được yêu cầu khai báo y tế, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt và xịt khử trùng trước khi vào làm việc. Trung tá Hoàng Văn Dũng – Chính trị viên ĐBP Tuyên Bình - cho chúng tôi biết: Công tác phòng dịch được thực hiện rất nghiêm túc, chặt chẽ. Do đặc điểm địa hình biên giới tương đối bằng phẳng, có nhiều đường mòn, đường tắt, kênh rạch qua lại. Cá biệt có nơi bà con hai bên cất nhà sinh sống gần sát đường biên giới nên đơn vị làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch; từ đó nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân cho bản thân và cộng đồng. Bên cạnh đó, BĐBP phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, quân sự địa phương kiểm tra, chốt chặn tuần tra bảo vệ biên giới, giữ vững an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội.

Tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới.
 Tuần tra, kiểm soát tuyến biên giới.

Với quyết tâm không để dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam, nhất là tình trạng vượt biên trái phép, Đồn đã nhanh chóng nâng cao cấp độ bảo vệ, phòng thủ tuyến biên giới, tăng cường tuần tra kiểm soát, chốt chặn ở những tuyến đường mòn, lối mở trọng yếu… Theo Trung tá Hoàng Văn Dũng, đơn vị đã triển khai 1 chốt phòng chống dịch, 2 chốt kiểm soát lưu động gồm 17 đồng chí cán bộ chiến sĩ, thực hiện tuần tra chốt chặn 24/24h đảm bảo khép kín đoạn biên giới phân công phụ trách.

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn về nơi ăn, chốn ở, nhưng với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại các tổ chốt luôn chủ động khắc phục khó khăn, ngày đêm bảo vệ vững chắc đường biên, cột mốc, ngăn chặn xâm nhập vượt biên trái phép, tạo nên lá chắn vững chắc. Với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, lực lượng BĐBP tỉnh Long An thường xuyên thành lập các đoàn kiểm tra đến từng tổ chốt, từng đoạn biên giới để kiểm tra và chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ.

Tại Đồn biên phòng Sông Trăng (xã Hưng Hà, huyện Tân Hưng), từ đầu mùa dịch tới nay tình hình an ninh trật tự ở khu vực biên giới cơ bản ổn định. Tình trạng xuất nhập cảnh trái phép qua các đường mòn, lối mở, kênh rạch được kiểm soát chặt chẽ. 

Theo chân đại úy Nguyễn Văn Thế - Chính trị viên phó đồn biên phòng Sông Trăng - đi phát tờ rơi, tuyên truyền về các nội dung phòng chống dịch Covid – 19 cho người dân, chúng tôi mới thấy rõ sự quan trọng của việc tuyên truyền sâu rộng trong quần chúng nhân dân. Bên cạnh các thông tin về triệu chứng, cơ chế lây nhiễm, nguy cơ đối với cá nhân, cộng đồng khu vực, tình hình lây nhiễm hiện tại; các cán bộ, chiến sỹ còn đặc biệt chú trọng vận động nhân dân không sang Campuchia thuê mướn đất sản xuất và khai thác thủy sản, không tiếp tay cho buôn lậu, không đưa, đón người xuất, nhập cảnh trái phép.

Lực lượng BĐBP Long An trao tặng vật tư y tế hỗ trợ phòng chống dịch.
 Lực lượng BĐBP Long An trao tặng vật tư y tế hỗ trợ phòng chống dịch.

Nhằm chia sẻ những khó khăn với nước bạn trong ứng phó đại dịch, Đồn biên phòng Sông Trăng và Đồn biên phòng Long Khốt (huyện Vĩnh Hưng) còn hỗ trợ cho lực lượng công an, tiểu khu quân sự, hiến binh 2 tỉnh Svay Rieng và Pray Vieng (Vương quốc Campuchia) lương thực, thực phẩm, trang thiết bị vật tư y tế, tiền mặt. Bên cạnh đó, Đồn còn hỗ hợ tặng các hộ nghèo người Campuchia gốc Việt với nhiều phần quà gồm gạo, mì gói, tiền mặt trong công tác phòng, chống dịch Covid -19 trên tuyến biên giới. Qua đó, làm tốt hơn nữa công tác nắm, trao đổi thông tin, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ biên giới; thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó lâu đời giữa BĐBP và lực lượng vũ trang hai nước.

Theo thống kê, hiện nay có khoảng 160.000 người Việt Nam đang làm ăn, sinh sống tại Campuchia. Dự báo thời gian tới, dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, khó lường, trong khi ở khu vực biên giới, trình độ dân trí còn thấp, đời sống nhân dân khó khăn. Do vậy, một số người dân vì lợi ích kinh tế sẽ tham gia hoặc tiếp tay cho hoạt động xuất nhập cảnh trái phép. Trong thời gian tới, BĐBP tỉnh Long An tăng cường nắm địa bàn, nắp bắt kịp thời chủ trương, biện pháp phòng chống dịch bệnh của chính quyền Campuchia, đồng thời phối hợp với các lực lượng tăng cường chốt chặn, tuần tra, kiểm soát chặt các đường mòn, lối mở… nhằm ngăn chặn tình trạng xuất nhập cảnh, triệt phá các đường dây đưa người qua biên giới.

Bên cạnh đó, Đồn tiếp tục thực hiện tuyên truyền cho cán bộ, chiến sỹ và quần chúng nhân dân khu vực biên giới; huy động các vật tư, hóa chất phục vụ công tác phòng chống dịch, củng cố lán trại cho các tổ, chốt phòng dịch để sẵn sàng đảm bảo trong mọi tình huống.

Đọc thêm