Vào trại tạm giam vì "thị uy" đối thủ bằng súng

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi đánh nhau với nhóm đối thủ, Đỗ Quang Hùng đã lấy súng, đạn mua trước đó qua mạng internet bắn 2 phát để thị uy.
Đối tượng Đỗ Quang Hùng. Ảnh: Công an cung cấp.
Đối tượng Đỗ Quang Hùng. Ảnh: Công an cung cấp.

Ngày 15/5, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bình Định cho biết, đơn vị này vừa ra quyết định khởi tố và lệnh bắt tạm giam 3 tháng đối với Đỗ Quang Hùng (SN 1990, ngụ khu vực 5, phường Quang Trung, TP Quy Nhơn, tỉnh Bình Định) để điều tra về hành vi mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng.

Trước đó, khoảng 19h ngày 25/4, trên đường Tô Hiến Thành (phường Quang Trung), người dân địa phương thấy 2 nhóm thanh niên lao vào đánh nhau, sau đó có 2 phát súng nổ nên gọi điện báo cơ quan công an.

Nhận được tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành điều tra vụ việc. Quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, Hùng là đối tượng nổ súng trong lúc 2 nhóm thanh niên đánh nhau.

Kiểm tra tại nhà Hùng, công an thu giữ 2 khẩu súng kiểu dáng rulô, 10 viên đạn, 1 ổ quay tiếp đạn, 30 viên đạn bi sắt và một số ống kim loại khác. Lực lượng chức năng sau đó xác định, khẩu súng Hùng dùng để bắn 2 phát trong vụ đánh nhau thuộc nhóm vũ khí quân dụng.

Bước đầu, Hùng khai nhận đã đặt mua số súng, đạn nói trên qua mạng internet. Tối 25/4, khi đánh nhau với nhóm đối thủ, Hùng lấy súng bắn 2 phát để thị uy.

Đọc thêm