Vây bắt 30 đối tượng thanh, thiếu niên hỗn chiến tại Hà Đông

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Công an quận Hà Đông (Hà Nội) mới tạm giữ hình sự 30 đối tượng tượng trong vụ đâm chém nhau náo loạn đường phố ở địa bàn phường Yên Nghĩa.
Hiện trường và các tang vật của vụ việc Ảnh: Chu Dũng
Hiện trường và các tang vật của vụ việc Ảnh: Chu Dũng

Cả 30 đối tượng trên đều bị tạm giữ hình sự để điều tra về hành vi Gây rối trật tự công cộng. Ngoài số đối tượng trên, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận đã tiến hành đã lập hồ sơ, cam đoan tạm cho về để tiếp tục xử lý đối với những trường hợp chưa đủ 18 tuổi. Đồng thời tiếp tục truy xét, làm rõ để xử lý thêm các đối tượng liên quan đến vụ việc manh động này.

Như Pháp luật Việt Nam thông tin, xuất phát từ mâu thuẫn giữa 2 nhóm thanh niên ở phường Đồng Mai, Biên Giang và phường Phú Lương, Phú Lãm (đều thuộc quận Hà Đông), hàng chục thanh, thiếu niên đã hẹn nhau để nói chuyện.

Khoảng 20h ngày 19/3, 2 nhóm đi trên nhiều xe máy cầm theo hung khí hò hét đuổi nhau từ khu vực Ba La – Lê Trọng Tấn – Tố Hữu… đến khu vực cầu vượt Yên Nghĩa, Khu đô thị Đô Nghĩa, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông thì chạm trán nhau, lao vào ẩu đả, khiến một đối tượng bị thương.

Nhận tin báo, Công an quận Hà Đông đã nhanh chóng triển khai lực lượng quây bắt các đối tượng, tước hung khí, giải tán đám đông. Phạm Tuấn Cường (sinh năm 2003, ở phường Phú La) bị thương và Nguyễn Tùng Anh (sinh năm 2003, cùng trú tại quận Hà Đông) bị thương vùng đầu được đưa đi cấp cứu kịp thời.

Khoảng 3 giờ sau khi xảy ra vụ việc, công an quận Hà Đông đã bắt giữ 18 đối tượng. Nhóm thanh thiếu niên này, được xác định có độ tuổi từ 14 đến 22, đối tượng trẻ nhất sinh năm 2006 và lớn nhất sinh năm 2002.

Công an quận Hà Đông đã xác định có khoảng 40 đối tượng trong vụ gây rối trật tự công cộng trên và đang triệu tập tới cơ quan công an làm việc.

Vụ việc tiếp tục được làm rõ.

Đọc thêm