Vì miếng cơm manh áo, F1 vẫn đi làm trực tiếp

0:00 / 0:00
0:00
Nhiều người lao động cho rằng, nên cho F1 đi làm trực tiếp. Và trên thực tế, một số người dù biết mình là F1 nhưng vẫn đi làm, “vì miếng cơm manh áo”.

Mới đây, thông tin Bộ Y tế đề xuất cho F0 làm việc trực tuyến và F1 đi làm trực tiếp đã nhận nhiều ý kiến trái chiều. Nhiều người bày tỏ sự lo ngại, khi F1 đi làm thì nguy cơ lây nhiễm cho cộng đồng rất cao. Tuy nhiên, không ít người dân, đặc biệt là lao động tự do tán thành ý kiến này.

Nhiều người lao động cho rằng, quy định cách ly tại nhà đối với F1 nên có sự linh động trong từng trường hợp.
Nhiều người lao động cho rằng, quy định cách ly tại nhà đối với F1 nên có sự linh động trong từng trường hợp.

Chị Trần Hà (nhân viên văn phòng tại Hà Nội) chia sẻ, bản thân là F1 và đang có triệu chứng ho, rát họng nên chị chủ động báo với lãnh đạo rồi làm việc tại nhà, tự theo dõi tình trạng sức khỏe. Chị Hà cho rằng, việc F1 có thể đi làm hay không phụ thuộc vào khả năng bị nhiễm bệnh và quy định của cơ quan, doanh nghiệp. Theo quan điểm của chị, nếu F1 không có triệu chứng thì vẫn có thể đi làm.

Chung ý kiến với chị Hà là chị Hải Thanh (sản phụ đang sống tại Thanh Hóa). Chị Thanh hiện cũng đang là F1 và tự cách ly ở nhà. Chị Thanh chia sẻ: “Tôi khá lo lắng vì là đang mang thai, nếu không may bị nhiễm COVID-19 thì ảnh hưởng đến em bé. Còn F1 có nên đi làm trực tiếp, tôi nghĩ rằng nếu đã tiêm vaccine thì tùy thuộc vào sức khỏe và công việc của mình để quyết định”.

Trong khi đó, anh Lê Ru B. (lái xe công nghệ tại TP HCM) quả quyết nên cho F1 đi làm. “Trải qua đợt dịch năm ngoái, cùng với việc đẩy mạnh tiêm vaccine thì tỉ lệ tử vong còn rất ít. Hơn thế, mấy tháng giãn cách xã hội khiến chúng tôi kiệt quệ tiền bạc rồi. Vì vậy, dù là F1 thì tôi cũng mong muốn được đi làm để lo cho cuộc sống thường ngày”, anh B. giãi bày.

Trên xe của anh Lê Ru B. lúc nào cũng có một chai nước xịt khuẩn.
Trên xe của anh Lê Ru B. lúc nào cũng có một chai nước xịt khuẩn.

Anh Nguyễn Chí A. (công nhân xây dựng tại Lâm Đồng) chia sẻ, khi F0 trong cộng đồng tăng nhanh, việc vô tình tiếp xúc rồi trở thành F1 trở nên khá phổ biến. Hai người bạn chung nhà trọ của anh A. cũng đã lần lượt trở thành F1. Tuy nhiên, sau khi xét nghiệm nhanh âm tính và không có triệu chứng bệnh thì họ đã đi làm bình thường.

“Chúng ta chỉ biết là F1 khi được F0 thông báo. Tuy nhiên, không phải F0 nào cũng thành thật, và F1 nào cũng bị lây nhiễm, cho nên việc ở nhà cách ly đối với F1 sẽ là lãng phí thời gian, tiền bạc. Thay vì vậy, hãy để cho F1 đi làm, yêu cầu đảm bảo thực hiện đúng 5K để tự bảo vệ mình, cũng như mọi người xung quanh”, anh A. cho biết.

Đọc thêm