Vì sao Đà Lạt vắng khách dịp lễ 30/4-1/5

0:00 / 0:00
0:00

(PLVN) -  Thời tiết chuyển biến xấu, mưa nhiều do ảnh hưởng áp thấp trên Biển Đông nên lượng du khách lên TP Đà Lạt nghỉ lễ năm nay không đông như những năm trước, các khách sạn tại TP Đà Lạt đa số trống 30 - 50% phòng.

Thời tiết mưa được cho là nguyên nhân nhiều du khách huỷ tour đến Đà Lạt.
Thời tiết mưa được cho là nguyên nhân nhiều du khách huỷ tour đến Đà Lạt.

Theo thống kê của Sở VH-TT&DL Lâm Đồng, trong Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng và kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5, địa phương đón khoảng 317.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, chủ yếu là trên địa bàn TP Đà Lạt.

Riêng dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, Lâm Đồng ước đón khoảng 132.000 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó, khách quốc tế ước đạt 1.500 lượt khách và khách nội địa ước đạt 130.500 lượt khách.

Thời tiết chuyển biến xấu, mưa nhiều do ảnh hưởng áp thấp trên Biển Đông nên lượng du khách lên TP Đà Lạt nghỉ lễ năm nay không đông như những năm trước, các khách sạn tại TP Đà Lạt đa số trống 30 - 50% phòng.

Lượng khách ít ỏi đến tham quan quảng trường Lâm Viên trong dịp lễ 30/4 – 1/5.

Lượng khách ít ỏi đến tham quan quảng trường Lâm Viên trong dịp lễ 30/4 – 1/5.

Trước đó thành phố Đà Lạt dự kiến sẽ đón khoảng 180.000 lượt khách tham quan nghỉ dưỡng; trong đó có khoảng 140.000 khách lưu trú, tăng 135% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo thống kê của TP Đà Lạt, thành phố hiện có 2.230 cơ sở lưu trú trên địa bàn với trên 29.000 phòng ngủ, 46.600 giường, có thể đón tiếp khoảng 50.000 du khách cùng lúc. Nhưng dịp lễ 30/4 – 1/5 năm nay thời tiết xấu do ảnh hưởng của áp thấp từ Biển Đông nên công suất phục vụ ở các nhà nghỉ, khách sạn chỉ đạt từ 50%, có nhiều khách sạn trống hớn nửa số phòng.

Bên cạnh đó theo khảo sát giá phòng nhà nghỉ, khách sạn dịp này tăng từ 30-50% so với ngày thường, dao động từ 500.000-800.000 đồng/đêm/phòng 2 người, 900.000-1.200.000 đồng/đêm/phòng 4 người. Đây cũng là lý do khiến nhiều người chọn không đến Đà Lạt du lịch dịp này.

Ngoài ra trong Tuần lễ Vàng du lịch Lâm Đồng, lượng khách đổ về TP Đà Lạt tăng mạnh với nhiều hoạt động Thể thao, Văn hóa được tổ chức. Hình ảnh dòng người đông nghịt tại những địa điểm du lịch trên địa bàn TP Đà Lạt, khiến nhiều du khách dè chừng khi đến nghỉ lễ tại đây vào dịp 30/4 – 1/5.

Du khách đến Đà Lạt đông nhưng vẫn ít hơn mọi năm.

Du khách đến Đà Lạt đông nhưng vẫn ít hơn mọi năm.

Minh chứng là từ trong Tuần lễ Vàng nhiều khách sạn, homestay trên địa bàn TP Đà Lạt đã thông báo hết phòng, không nhận thêm khách, nhưng theo khảo sát đến ngày 30/4 lượng phòng có khách chỉ đạt 70%, so với dự kiến trước lễ là hơn 90%.

Để chuẩn bị cho kì nghỉ lễ 30/4 – 1/5 TP Đà Lạt đã thực hiện nhiều biện pháp để phòng tránh tình trạng ùn tắc giao thông khi lượng khách đổ về đông. Đồng thời khuyến cáo du khách đặt phòng qua các kênh uy tín để tránh tình trạng chặt chém, lừa đảo.

Đọc thêm