Vì sao Giám đốc Sở GD&ĐT tỉnh Quảng Bình bị đề nghị kỷ luật?

(PLO) - Tin từ Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy Quảng Bình ngày 2/4 xác nhận, cơ quan này vừa có kết luận nội dung kiểm tra đối với ông Đinh Quý Nhân - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Bình về những vi phạm, khuyết điểm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành và thực hiện chức trách khi giữ chức Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa giai đoạn 2011 - 2015.
Ông Đinh Quý Nhân (phải) ký nhiều hợp đồng lao động trái luật.
Ông Đinh Quý Nhân (phải) ký nhiều hợp đồng lao động trái luật.

Cụ thể, từ năm 2011 - 2015, ông Đinh Quý Nhân với cương vị Chủ tịch UBND huyện Minh Hóa đã ký hợp đồng đối với 40 trường hợp trái quy định. Không những thế, ông Nhân còn tiếp nhận thêm 2 trường hợp vào viên chức nhưng không thực hiện đúng với quy trình, thủ tục tuyển dụng theo quy định và còn tự ý quyết định giao bổ sung 3 biên chế tự đảm bảo cho Ban Quản lý các công trình công cộng huyện Minh Hóa vượt chỉ tiêu biên chế được Sở Nội vụ tỉnh Quảng Bình giao.

Liên quan đến những sai phạm của ông Nhân, UBKT Tỉnh ủy Quảng Bình cũng yêu cầu Ban Thường vụ Huyện ủy Minh Hóa kiểm điểm trách nhiệm, có hình thức kỷ luật đối với ông Đinh Thanh Sơn - Trưởng phòng LĐ-TB&XH (nguyên là Trưởng phòng Nội vụ huyện, giai đoạn 2012 - 2015) về việc tham mưu cho ông Nhân ký hợp đồng lao động trái quy định và yêu cầu chấm dứt hợp đồng lao động đối với các trường hợp được tuyển dụng nói trên.

Đọc thêm