Việt Nam nhận hơn 2,6 triệu liều vaccine Pfizer trong 3 ngày qua

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trong ngày 6-8/11, Việt Nam đã nhận được 2.633.670 liều vaccine Pfizer-BioNTech do Chính phủ Mỹ hỗ trợ mua và cung ứng thông qua cơ chế COVAX.
Ảnh minh họa: Unicef
Ảnh minh họa: Unicef

Trong số 2.633.670 liều vaccine trên có 1.316.250 liều vaccine đã hạ cánh xuống Hà Nội trong ngày 6/11; và 1.317.420 liều được vận chuyển đến TP HCM trong hai ngày 7-8/11.

Trong lúc này, việc thực hiện các biện pháp 5k và vaccine là cách giúp chúng ta an toàn khỏi COVID-19.

Cơ chế COVAX do Liên minh Đổi mới Sáng tạo Sẵn sàng cho Dịch bệnh (CEPI), Liên minh Toàn cầu về Vaccine và Tiêm chủng (GAVI), Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) điều hành, và UNICEF đóng vai trò đối tác phân phối chủ chốt.

Mỹ là quốc gia có đóng góp lớn nhất cho cơ chế COVAX. Thông qua Cơ quan Phát triển quốc tế Mỹ (USAID), chính phủ Mỹ đã đóng góp 4 tỷ USD để hỗ trợ COVAX mua và phân phối vaccine COVID-19 tới 92 nền kinh tế có thu nhập thấp và trung bình thấp.

Đọc thêm