Việt Nam tiếp nhận thêm 494.400 liều vaccine phòng COVID-19

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Sáng 10/8, Việt Nam vừa tiếp nhận thêm 494.400 liều vaccine COVID-19 thông qua Cơ chế COVAX.
Hơn 490.000 liều vaccine COVID-19 đã về Việt Nam vào sáng nay (10/8). Ảnh: Unicef
Hơn 490.000 liều vaccine COVID-19 đã về Việt Nam vào sáng nay (10/8). Ảnh: Unicef

Theo Quỹ Nhi Đồng Liên Hợp Quốc - UNICEF Viet Nam, với 494.400 liều vaccine mới tiếp nhận sáng nay thì Việt Nam đã tổng cộng 9.175.700 liều vaccine phòng COVID-19.

Trước đó, ngày 2/8, Việt Nam tiếp nhận thêm 1.188.000 liều vaccine COVID-19 từ Cơ chế COVAX.

Nguồn vaccine bổ sung này sẽ giúp Việt Nam mở rộng độ bao phủ tiêm chủng và tiếp cận nhiều người hơn trong các nhóm ưu tiên, đạt mục tiêu tiêm phòng COVID-19 hơn 70% dân số đến cuối quý 1 năm 2022.

TS Kidong Park, Trưởng đại diện WHO tại Việt Nam nhấn mạnh: “Vaccine là công cụ hữu hiệu để ngăn đại dịch nhưng với nguồn cung hạn chế hiện nay, biện pháp tối ưu nhất là ưu tiên những người dễ bị tổn thương như nhân viên y tế, người già, người có bệnh nền... để bảo vệ khỏi bệnh nặng và tử vong”.

Tính đến sáng nay, 10/8, Việt Nam đã triển khai tiêm chủng với tổng số liều vaccine đã được tiêm là 9.987.587 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 8.984.300 liều, tiêm mũi 2 là 1.003.287 liều.