Vĩnh Phúc: Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với hơn 1.000 đoàn viên thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng 9/5/2022, tại Nhà hát tỉnh, ông Lê Duy Thành, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh đã có buổi đối thoại với thanh niên tỉnh Vĩnh Phúc. Dự buổi đối thoại có ông Trần Thanh Hải, Ủy viên BTV Tỉnh uỷ, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; cùng toàn thể lãnh đạo các Sở, ban, ngành, huyện, thành phố cùng hơn 1.000 đoàn viên thanh niên.
Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu trao Bằng khen tặng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2021
Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu trao Bằng khen tặng các cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong triển khai, thực hiện phong trào "Tôi yêu Tổ quốc tôi" năm 2021

Tại hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đã lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng và giải đáp những câu hỏi của cán bộ, ĐVTN trong tỉnh các vấn đề liên quan đến thanh niên như công tác tư vấn, hướng nghiệp, đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho thanh niên. Cơ chế, chính sách của tỉnh tạo điều kiện cho thanh niên vay vốn giải quyết việc làm tại chỗ và đi xuất khẩu lao động.

Hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh kết nối với các doanh nghiệp nước ngoài để thực hiện chuỗi cung ứng trong sản xuất, kinh doanh. Việc quản lý, giám sát hoạt động của thanh thiếu nhi trên không gian mạng. Tăng cường xây dựng các khu vui chơi cho thanh, thiếu nhi tại các xã nông thôn, miền núi trên địa bàn tỉnh. Cơ chế, chính sách của tỉnh hỗ trợ cho các tài năng trẻ trong lĩnh vực thể thao thành tích cao. Giải pháp tháo gỡ khó khăn về kinh phí hoạt động đối với tổ chức Đoàn cấp cơ sở.

Toàn cảnh buổi đối thoại

Toàn cảnh buổi đối thoại

Trao đổi, thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh từ khi tái lập đến nay, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành đưa ra những phân tích, so sánh sâu để đoàn viên thanh niên nhận thấy rõ bước phát triển mạnh mẽ của tỉnh và cũng là thách thức đặt trên vai thế hệ trẻ đối với sự phát triển trong tương lai của quê hương. Vấn đề tỉnh đặt ra là thanh niên cần làm gì để nắm bắt cơ hội giao lưu, hợp tác với các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Lê Duy Thành nhấn mạnh, năm 2021, Vĩnh Phúc đã thành công và trở thành điểm sáng của cả nước trong chống dịch COVID-19, trong đó có đóng góp to lớn của lực lượng thanh niên. Nhờ đó, kinh tế tăng trưởng cao; thu hút đầu tư đạt trên 1 tỷ USD - cao nhất từ trước đến nay; chỉ số PCI trở lại tốp đầu đứng thứ 5 cả nước về chất lượng điều hành kinh tế xuất sắc.

Ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành quả các cấp bộ đoàn đạt được trong thời gian qua, ông Lê Duy Thành khẳng định những vấn đề đoàn viên thanh niên đặt ra tại buổi đối thoại cũng chính là vấn đề Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc rất quan tâm.

Ông mong muốn đoàn viên thanh niên nghiêm túc nhìn nhận vai trò, chủ động vào cuộc tất cả các phong trào; nhận diện lại bản thân mình để phát huy thế mạnh, khắc phục điểm yếu, tư duy đúng, đặt mục tiêu và quyết tâm hành động để thành công. Ông cũng đề nghị các cấp bộ đoàn tiên phong, gương mẫu giữ gìn, phát huy văn hoá truyền thống của tỉnh; mạnh dạn hiến kế để góp phần thay đổi vị thế của Vĩnh Phúc trong tương lai.

Nhân dịp này, 26 đoàn viên thanh niên có thành tích xuất sắc trong phong trào “Tôi yêu tổ quốc tôi năm 2021” được nhận Bằng khen của Trung ương Đoàn./.

Đọc thêm