Vĩnh Phúc tổ chức nhiều hoạt động chào mừng dịp lễ 30/4 - 1/5

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Trưng bày không gian sách, văn hóa, du lịch; tổ chức tuần lễ phim; triển lãm giới thiệu các khu, điểm du lịch tiêu biểu… là những hoạt động sẽ diễn ra tại tỉnh Vĩnh Phúc trong dịp đại lễ 30/4 và Ngày quốc tế Lao động 01/5 năm nay.
Trong dịp lễ 30/4-1/5, tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật
Trong dịp lễ 30/4-1/5, tại Nhà hát tỉnh Vĩnh Phúc sẽ diễn ra nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật

Theo kế hoạch, 29/4/2022 đến ngày 8/5/2022, tại Nhà hát tỉnh, tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức không gian sách với chủ đề “Hội sách kết nối tri thức”. Hội sách gồm 10 gian trưng bày và hơn 100.000 đầu sách đến từ các nhà xuất bản lớn và các doanh nghiệp xuất bản. Hội sách cũng sẽ có chính sách ưu đãi, khuyến mãi đặc biệt, trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.

Trong khuôn khổ chương trình, từ ngày 4 - 6/5/2022 sẽ diễn ra các buổi nói chuyện chuyên đề truyền cảm hứng, thúc đẩy, lan tỏa phong trào đọc sách đến các tầng lớp nhân dân của các diễn giả, chuyên gia, nhà thơ, nhà báo nổi tiếng như: Nhà thơ Trần Đăng Khoa, nhà báo Hồ Thị Hải Âu…

Cùng với đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã bố trí 2 gian trưng bày không gian văn hóa Vĩnh Phúc với chủ đề “Vĩnh Phúc những trang sử vàng 1930 - 1975” gồm hơn 300 tư liệu, hiện vật, 1.200 trang tài liệu và hơn 6.000 tài liệu số biên niên những sự kiện lịch sử tiêu biểu của Đảng bộ và Nhân dân Vĩnh Phúc từ 1930 - 1975. Ngoài ra, còn có 5 gian trưng bày các sản phẩm du lịch điểm đến, tour, tuyến du lịch Vĩnh Phúc; giới thiệu các khu, điểm du lịch tiêu biểu của tỉnh và các sản phẩm OCOP.

Từ ngày 30/4 - 8/5/2022, tại Nhà hát tỉnh sẽ diễn ra tuần lễ chiếu phim chào mừng kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tại các địa điểm khác như Bảo tàng tỉnh sẽ diễn ra hoạt động chuyên đề “Những tấm gương bình dị mà cao quý”, trưng bày giới thiệu các hình ảnh, tư liệu về những tấm gương điển hình trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tại Khu du lịch Quốc gia Tam Đảo, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo từ 20h00-21h30 ngày 29/4/2022, sẽ diễn ra lễ công bố quyết định công nhận Thị trấn Tam Đảo là khu du lịch Quốc gia và tổ chức chương trình khai mạc du lịch hè Vĩnh Phúc 2022.

Bên cạnh các hoạt động được tổ chức, các điểm du lịch tại Vĩnh Phúc như Vườn quốc gia Tam Đảo, Hồ Đại Lải, Thiền viện trúc lâm Tây Thiên… đang rất thu hút khách du lịch. Theo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch, dịp nghỉ lễ 30/04, 01/05 khách đã đặt kín tour du lịch tới Vĩnh Phúc, đặc biệt là dịch vụ lưu trú, 100% các điểm, khu du lịch trọng điểm đều full phòng. Hiện các điểm, khu du lịch cũng sẵn sàng chuẩn bị cơ sở vật chất, nâng cấp, cải tạo cảnh quan, trang trí đón du khách./.

Đọc thêm