Vợ đi xuất khẩu lao động, chồng ở nhà lấy tiền buôn...hồng phiến

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Khi Nguyễn Văn Thắng cầm theo ma túy di chuyển trên đường thì bị công an bắt giữ cùng tang vật.  Về số tiền dùng để mua ma túy, Thắng khai từ nguồn vợ đi xuất khẩu lao động gửi về.
Bị cáo Nguyễn Văn Thắng khai lấy tiền vợ gửi về để buôn ma túy.
Bị cáo Nguyễn Văn Thắng khai lấy tiền vợ gửi về để buôn ma túy.

Ngày 31/5, TAND tỉnh Nghệ An mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn Văn Thắng (SN 1982), trú xã Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn (tỉnh Nghệ An) về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”. 

Theo tài liệu điều tra, ngày 26/11/2020, Nguyễn Văn Thắng đi dự đám cưới bạn, gặp và nói chuyện với một người đàn ông (không rõ lai lịch). Biết người này nghiện nên Thắng hỏi tìm mua ma túy (hồng phiến) với mục đích bán lại kiếm lời.

2 ngày sau, Thắng gọi điện vào số điện thoại trước đó được cho, đặt mua 35 triệu đồng tiền hồng phiến. 14h cùng ngày, Thắng rủ thêm bạn lên thị trấn Kim Sơn, huyện Quế Phong (tỉnh Nghệ An) mua ma túy. 

Qua tín hiệu đèn xi nhan xe máy, Thắng nhận dạng ra người bán đang đứng ven đường nên dừng lại, thực hiện giao dịch. Tối cùng ngày, khi Thắng đang di chuyển về nhà thì bị công an bắt giữ người cùng tang vật là hơn 600 gram ma túy.

Trước bục khai báo, bị cáo thừa nhận hành vi mua bán ma túy hồng phiến. Khi được tòa hỏi về số tiền dùng để mua ma túy, bị cáo Thắng khai nguồn tiền trên từ việc vợ đi xuất khẩu lao động gửi về. Người vợ trên không biết việc làm của bị cáo.

Sau khi xem xét các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trong vụ án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Thắng 20 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Đọc thêm