Vụ cháy tại Thaco Trường Hải: Thiêu rụi nhà xưởng sản xuất xe bus

(PLO) - Sáng ngày 3/2, ông Nguyễn Hồng Quang, Chánh văn phòng UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, vụ cháy xảy ra ở nhà máy sản xuất và lắp ráp xe bus của Công ty cổ phần ôtô Trường Hải (Thaco) tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam tối 2/2 vẫn đang được điều tra nguyên nhân.
Hiện trường vụ cháy tại Thaco Trường Hải
Hiện trường vụ cháy tại Thaco Trường Hải

Theo đó, vụ hỏa hoạn xảy ra từ 18-22h ngày 2/2, dãy xe bus của phân xưởng bị cháy hai đầu, một đầu cháy ở kho sơn, đầu kia cháy kho nệm mút rồi thiêu rụi toàn bộ khu nhà xưởng sản xuất và lắp ráp xe bus (Thaco Bus). 

Ngay sau khi nhận tin báo, lực lượng công an đã huy động toàn bộ xe chữa cháy của Quảng Nam, Đà Nẵng và Quảng Ngãi cũng như của Bộ tư lệnh Quân khu 5, Cảng hàng không sân bay Chu Lai vào cuộc. Do đó, khu vực cháy nhanh chóng bị cô lập, tránh bùng phát các vị trí khác. May mắn, vụ hỏa hoạn cũng không gây thiêt hại về người và lực lượng tham gia chữa cháy.

Ông Nguyễn Hồng Quang nói về vụ hỏa hoạn tại Thaco Trường Hải
Ông Nguyễn Hồng Quang nói về vụ hỏa hoạn tại Thaco Trường Hải

Ông Đinh Văn Thu, chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã trực tiếp đến hiện trường để chỉ đạo các lực lượng chức năng.tham gia chữa cháy.

Đến sáng 3/2, lực lượng chức năng vẫn tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ cháy. Phía Công ty và và Công an đang phối hợp với Bảo hiểm để xác định mức độ thiệt hại.

Năm 2010 Thaco khởi công xây dựng nhà máy xe bus chuyên biệt Thaco Bus tại khu phức hợp Chu Lai -Trường Hải với diện tích 15ha. Nhà máy khánh thành, đi vào hoạt động từ năm 2011.

Sáng 2/2/2017, hơn 8.500 CBCNV của Công ty đã tham dự Lễ ra quân sản xuất kinh doanh đầu năm Đinh Dậu 2017.

Đọc thêm