Vụ nâng điểm rúng động: Bí thư Hà Giang đề nghị Bộ GD&ĐT nên “Rút kinh nghiệm“

(PLO) - Theo ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, sau vụ việc này, hội đồng thi quốc gia và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phải rút kinh nghiệm.

Trao đổi với PV về thông tin kết quả thi cao bất thường tại Hà Giang, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cho rằng, sau vụ việc này, Hội đồng thi quốc gia cần rút kinh nghiệm và Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng phải rút kinh nghiệm. Trong quá trình đổi mới giáo dục, cũng phải đổi mới thi cử, nếu không những việc thế này còn nhiều.

"Tôi yên tâm với tinh thần chỉ đạo quyết liệt, chúng tôi đã thống nhất với Chủ tịch UBND tỉnh, ai sai thì phải chịu. Nếu cha mẹ có liên quan thì phải xử lý," - Bí thư Tỉnh ủy nói.

Ông Vinh cho hay, hiện nay vụ việc đang được cơ quan điều tra của Bộ Công an thụ lý. Tỉnh đang chờ kết luận từ cơ quan điều tra.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (Ảnh: NTNN).
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang (Ảnh: NTNN).

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang cũng ký văn bản gửi các sở ban ngành tại địa phương quán triệt công tác tuyên truyền định hướng thông tin về những sai phạm trong kỳ thi THPT quốc gia 2018 tại Hà Giang.

Theo công văn, thời gian qua các cơ quan báo chí thông tin về kết quả bất thường của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018 tại Hội đồng thi của tỉnh. Ban chỉ đạo thi tỉnh Hà Giang đã đề nghị Bộ Giáo dục & Đào tạo phối hợp, giúp đỡ tỉnh Hà Giang rà soát tất cả quy trình tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Chiều 17/7, Bộ GD&ĐT đã phối hợp với UBND tỉnh Hà Giang tổ chức hợp báo cung cấp kịp thời thông tin về kết quả rà soát, chấm thẩm định bài thi trong kỳ thi THPT Hà Giang năm 2018 cho các cơ quan báo chí trong và ngoài tỉnh.

Trụ sở Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang, nơi làm việc của Bí thư Triệu Tài Vinh.
Trụ sở Tỉnh ủy tỉnh Hà Giang, nơi làm việc của Bí thư Triệu Tài Vinh.

Trong đó đã nêu rõ toàn bộ sai phạm quy chế thi của Ban chấm thi và cá nhân đã vi phạm đồng thời thông tin về quan điểm chỉ đạo của tỉnh, cửa Bộ GD&ĐT trong gia đoạn tiếp theo về tiếp tục mở rộng điều tra làm rõ các dấu hiệu vi phạm để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Chủ tịch Hà Giang yêu cầu GĐ các sở ban ngành định hướng tư tưởng cho toàn thể cán bộ công chức, viên chức người lao động các cơ quan đơn vị tuyệt đối tin tưởng vào công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với cơ quan chức năng trong điều tra xác minh vụ việc và xử lý nghiêm theo quy định.

Lãnh đạo tỉnh cũng yêu cầu cán bộ đảng viên định hướng để người thân trong gia đình không tham gia bình luận, chia sẻ các thông tin trái chiều, sai lệch, không chính thức trên các trang mạng xã hội. Yêu cầu chủ động nắm bắt, ngăn chặn và có biện pháp xử lý đối với các tổ chức cá nhân vi phạm các nội quy, quy chế phát ngôn, tụ tập phát thông tin sai lệch, trái chiều không chính thức.

Như Pháp luật Plus đã thông tin, vào chiều 17/7, trong cuộc họp báo công bố kết quả xác minh ban đầu về dấu hiệu sai phạm về điểm thi, Bộ Giáo dục cho biết qua điều tra ban đầu, tổ công tác xác định có 114 thí sinh với hơn 330 bài thi có tổng điểm công bố chênh hơn một điểm so với chấm thẩm định. Có em tổng điểm các môn được làm tăng lên đến 26,8, thậm chí 29,95 so với chấm thẩm định.

Tổ công tác xác định người trực tiếp can thiệp vào kết quả bài thi là ông Vũ Trọng Lương, Phó phòng Khảo thí và Quản lý chất lượng, Sở Giáo dục Hà Giang.

Tổ công tác rà soát công tác chấm thi tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang.(Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an).
Tổ công tác rà soát công tác chấm thi tại Hội đồng thi Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Giang.(Ảnh: Cổng thông tin Bộ Công an).

Cũng trong ngày hôm qua, 17/7, Bộ GD-ĐT đã có Báo cáo số 2956/BGD-QLCL ngày 17/7 của về xử lý điểm thi bất thường kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp với Bộ GD&ĐT chỉ đạo điều tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo đúng quy định của pháp luật.

Đọc thêm