Vượt đèn tín hiệu đi mừng 8/3, Hà Nội lại ùn ắc

(PLO) - Vào cuối giờ chiều 8/3, nhiều tuyến phố ở thủ đô bỗng ùn tắc nghiêm trọng. Hàng trăm phương tiện tham gia giao thông ken cứng gây ra cảnh hỗ loạn...
Đến 19h chiều nay, tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra nghiêm trọng trên nhiều tuyến phố. (Ảnh: Q.M)
Đến 19h chiều nay, tình trạng ùn tắc vẫn diễn ra nghiêm trọng trên nhiều tuyến phố. (Ảnh: Q.M)
Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều tuyến phố khu vực quận Hai Bà Trưng, Đống Đa, Cầu Giấy… đã xảy ra cảnh ùn tắc.
Lúc này trời đang mưa phùn mùa xuân kèm theo gió mùa lại đúng vào ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3 nên phương tiên tham gia giao thông tăng đột biến, nhiều người thiếu ý thức vượt cả đèn đỏ khiến tình trạng ùn tắc trở nên nghiêm trọng hơn.
15h chiều, tại ngã năm Bạch Mai - Phố Huế - Đại Cồ Việt - Lê Đại Hành - Trần Khát Chân, dòng người xe bất động trong nhiều phút.
Tại ngã tư Lê Thanh Nghị - Bạch Mai - Thanh Nhàn; Lê Thanh Nghị - Trần Đại Nghĩa, mặc dù lực lượng CSGT đã nỗ lực phân làn, điều khiển các phương tiện nhuwngdongf người chen lấn quá đông nên tình hinh ùn tắc chỉ cải thiện được chút ít.
Khu vực Trần Đại Nghĩa - Lê Thanh Nghị đến thời điểm 18h30 vẫn đang ùn tắc nghiêm trọng.
Đèn đỏ tại các ngã tư này xem ra không phát huy được hiệu quả.
Ùn tắc kéo dài hàng giờ đồng hồ chiều tối 8/3 khiến nhiều người phải lao lên vỉa hè. (Ảnh: Q.M)
Ùn tắc kéo dài hàng giờ đồng hồ chiều tối 8/3 khiến nhiều người phải lao lên vỉa hè. (Ảnh: Q.M)
“Không thể thông thoáng với ý thức tham gia giao thông như thế này của một bộ phận người dân tham gia giao thông”, một chiến sỹ Đội CSGT số 4 đang trực chốt tại ngã tư Lê Thanh Nghị - Trần Đại Nghĩa cho biết.
Tại khu vực Cầu Giấy cũng xảy ra tình trạng ùn tắc kéo dài. Khu vực Bạch Mai - Đại La, khu vực cầu 361, ngã ba Trung Yên - Nguyễn Khang; đường Nguyễn Ngọc Vũ - Cầu Cống Mọc vào tầm 6h30 tình trạng giao thông cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Nhiều tuyến đường khu vực quận Thanh Xuân, Hoàng Mai, Ba Đình, Đống Đa; khu vực cầu Chương Dương và quận Hoàn Kiếm các phương tiện tham giao thông cũng khó di chuyển vào lúc chiều tối 8/3.

Đáng nói, khi có lực lượng chức năng phân luồng, nhiều người tham gia giao thông vẫn bất tuân hiệu lệnh, đèn tín hiệu, khiến tình trạng càng trở nên tồi tệ.

Đọc thêm