Vượt mốc 1.000 ca nhiễm, Quảng Bình dự kiến thiết lập thêm cơ sở điều trị, cách ly tập trung

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Ngày 8/9, tỉnh Quảng Bình tiếp tục ghi nhận thêm 53 ca nhiễm SARS-CoV-2, nâng tổng số ca nhiễm SARS-CoV-2 toàn tỉnh từ trước đến nay lên 1.015 ca. Trước tình hình này, tỉnh Quảng Bình đang lên phương án thiết lập thêm cơ sở điều trị, chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung.
Tỉnh Quảng Bình dự kiến sẽ thiết lập thêm cơ sở điều trị, khu cách ly tập trung trong thời gian tới.
Tỉnh Quảng Bình dự kiến sẽ thiết lập thêm cơ sở điều trị, khu cách ly tập trung trong thời gian tới.

Sau gần 2 tuần bùng phát với số lượng ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh, so sánh với các địa phương khác, mức độ bùng phát dịch của Quảng Bình rất lớn.

Trước tình hình đó, tỉnh Quảng Bình đã triển khai các giải pháp phòng chống dịch, khoanh vùng, truy vết chính xác, hạn chế được việc phát sinh các ổ dịch mới. Tính đến nay, tổng số 38 ổ dịch trên toàn địa bàn tỉnh cơ bản đã được khoanh vùng, trong đó mức độ nguy cơ rất cao tập trung chủ yếu cho một số xã của Bố Trạch và TP Đồng Hới.

Tỉnh Quảng Bình đang nỗ lực tập trung các nguồn lực để tổ chức xét nghiệm tầm soát diện rộng nhằm tách các F0 ra khỏi cộng đồng.

Tỉnh Quảng Bình đang nỗ lực tập trung các nguồn lực để tổ chức xét nghiệm tầm soát diện rộng nhằm tách các F0 ra khỏi cộng đồng.

Để có được những kết quả này, tỉnh Quảng Bình đã tập trung các nguồn lực để tổ chức xét nghiệm tầm soát diện rộng với trên 300.000 mẫu test nhanh; tăng cường thêm 3 dàn máy RT-PCR để nâng cao khả năng xét nghiệm và truy vết thần tốc lên khoảng 40.000- 50.000 mẫu/ngày. Các bệnh nhân mắc COVID-19 được tiến hành điều trị tại 3 cấp theo quy định của Bộ Y tế.

Trong những ngày tới, tỉnh Quảng Bình sẽ tiếp tục tập trung cao độ để xét nghiệm, đưa F0 ra khỏi cộng đồng; rút ngắn các chu kỳ xét nghiệm bao phủ và trả kết quả nhanh chóng; đánh giá các địa bàn chống dịch hiệu quả để chuyển trạng thái từ các xã nguy cơ rất cao sang các trạng thái thấp hơn về dịch, hướng tới chuyển trạng thái của TP Đồng Hới và huyện Bố Trạch.

Tính đến nay, đã có 159/1015 ca nhiễm COVID-19 tại Quảng Bình được chữa khỏi.

Tính đến nay, đã có 159/1015 ca nhiễm COVID-19 tại Quảng Bình được chữa khỏi.

Về việc gia hạn thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 đối với các huyện, thị xã, thành phố, Trung tâm chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Quảng Bình vẫn đang đánh giá tình hình. Trước mắt, tỉnh này cũng sẽ cân nhắc, quyết định cho một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà máy... được phép hoạt động một cách cụ thể, bảo đảm các điều kiện an toàn phòng, chống dịch. Đồng thời, tỉnh này cũng dự kiến sẽ thiết lập thêm cơ sở điều trị, chuẩn bị thêm các khu cách ly tập trung, chủ động trước mọi diễn biến phức tạp của dịch bệnh.

Đọc thêm