Xác định 16 đội tuyển góp mặt tại vòng 1/8 EURO 2020

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tây Ban Nha (bảng E), Ukraine (bảng C), Đức, và Bồ Đào Nha (bảng F) là những cái tên cuối cùng ghi danh mình vào vòng 1/8 EURO 2020.
Đức giành quyền đi tiếp sau trận hòa hú vía. (Nguồn: dfb.de)
Đức giành quyền đi tiếp sau trận hòa hú vía. (Nguồn: dfb.de)

Sau khi lượt trận ở bảng "tử thần" khép lại vào rạng sáng 24/6, vòng 1/8 EURO 2020 đã chính thức xác định xong 16 đội tuyển xuất sắc nhất góp mặt.

Bốn tấm vé còn lại đã lần lượt thuộc về Tây Ban Nha (bảng E), Ukraine (bảng C), Đức, và Bồ Đào Nha (bảng F).

Tây Ban Nha đã giành quyền đi tiếp sau khi có chiến thắng đậm 5-0 trước Slovakia ở lượt trận quyết định.

Chiến thắng của Tây Ban Nha được mở đầu bằng sai lầm của thủ môn Martin Dubravka bên phía Slovakia và khép lại bằng pha phản lưới nhà của Juraj Kucka, xem giữa là các bàn thắng của Aymeric Laporte, Pablo Sarabia, Ferran Torres.

Ở trận cùng giờ, Ba Lan đã không thể gây bất ngờ khi để thua 2-3 trước Thụy Điển, qua đó cũng chính thức nhường tấm vé đi tiếp cho Ukraine ở bảng C.

Còn với Đức và Bồ Đào Nha, hai đội bóng này đã ghi tên mình vào vòng 1/8 EURO 2020 sau khi đã phải trải qua những trận cầu vô cùng căng thẳng ở lượt cuối của bảng "tử thần."

Tại Allianz Arena, Đức đã cầm hòa Hungary 2-2 sau hai lần để cho đối thủ dẫn trước, trong khi Cristiano Ronaldo đã tỏa sáng để giúp Bồ Đào Nha hòa Pháp cũng với tỷ số tương tự.

Như vậy, 16 đội bóng góp mặt ở vòng 1/8 gồm có Italy, Xứ Wales, Thụy Sĩ (bảng A), Bỉ, Đan Mạch (B), Hà Lan, Áo, Ukraine (C), Anh, Croatia, Cộng hòa Séc (D), Thụy Điển, Tây Ban Nha (E), Pháp, Đức và Bồ Đào Nha (F).

Theo lịch thi đấu, vòng 1/8 EURO 2020 sẽ bắt đầu từ ngày 26/6 và kết thúc vào ngày 30/6 với 8 trận cầu hứa hẹn rất hấp dẫn và kịch tính.

16 đội vào vòng 1/8

Nhất bảng: Italy, Bỉ, Hà Lan, Anh, Thụy Điển, Pháp

Nhì bảng: Xứ Wales, Đan Mạch, Áo, Croatia, Tây Ban Nha và Đức

Xếp thứ 3: Thụy Sĩ, Ukraine, Cộng hòa Séc và Bồ Đào Nha

Đọc thêm