Xây dựng 50.000 căn hộ giá từ 150 triệu đồng cho công nhân

(PLO) - Hiện nay trên toàn bộ 334 khu công nghiệp, khu chế xuất có khoảng 2,7 triệu công nhân lao động đang làm việc. Tuy nhiên, theo khảo sát của Tổng LĐLĐVN năm 2016, có khoảng 1,2 triệu công nhân lao động đang cần nhà ở và 1,4 triệu lao động có nhu cầu về siêu thị, khu vui chơi giải trí, nhà trẻ. 
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Xuất phát từ nhu cầu trên, Tổng LĐLĐVN đang thực hiện Quyết định số 655/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, khu chế xuất”. Theo Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Bùi Văn Cường, sau 1 năm triển khai đến nay đã có 20 tỉnh được cấp đất xây dựng thiết chế Công đoàn, việc cấp đất được các địa phương ủng hộ. 30 địa phương còn lại đang tích cực làm việc để sớm có đất đầu tư xây dựng thiết chế Công đoàn.

Ông Trần Văn Khải, Trưởng ban Quản lý dự án thiết chế Công đoàn Tổng LĐLĐVN cho biết, mỗi một thiết chế công đoàn sẽ có khoảng 1.000 căn hộ từ 30-45m2 được xây dựng đồng bộ, gắn liền với các công trình dịch vụ như nhà trẻ, siêu thị… 50 thiết chế công đoàn sẽ gắn liền với 50.000 căn hộ, 50 nhà trẻ, siêu thị, nhà đa năng… tại 50 khu công nghiệp, chế xuất. “Giá bán nhà ở cho công nhân sẽ vào khoảng 5 triệu đồng/m2, giá một căn hộ sẽ từ 150 triệu đồng trở lên” ông Trần Văn Khải nói.

Tổng LĐLĐVN cũng đã làm việc với các ngân hàng, 4 ngân hàng thương mại lớn của Nhà nước sẽ cho công nhân vay vốn mua nhà ổn định với lãi suất 7-7,5% trong thời gian vay 15-20 năm. Theo tính toán, mỗi công nhân bỏ ra 1,5-1,8 triệu đồng/tháng thì sau 7, 8 năm sẽ có một căn nhà. 

Đọc thêm