Xây nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm: Bộ VHTTDL nói gì?

(PLO) - Tại cuộc họp báo thường kỳ quý III.2018, ông Nguyễn Thái Bình - Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ VHTTDL đã trả lời báo chí về những thông tin liên quan đến chuyện xây dựng nhà hát 1.500 tỷ ở Thủ Thiêm.
Ông Nguyễn Thái Bình- Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL
Ông Nguyễn Thái Bình- Chánh Văn phòng Bộ VHTTDL

Theo thông tin ông Nguyễn Thái Bình đưa ra tại buổi họp báo: Cho đến thời điểm này, Bộ VHTTDL chưa nhận bất kỳ một thông tin nào từ TP.HCM trong việc xây dựng dự án Nhà hát ở Thủ Thiêm. Hiện Bộ đã chỉ đạo Cục NTBD trao đổi với Sở VHTT TP.HCM nhưng chỉ trên tính chất nghiệp vụ, nắm thông tin. "Mọi thông tin trao đổi qua lại giữa Cục NTBD như thế nào thì phía Cục chưa báo cáo lại cho Bộ” - ông Bình nói.

Người phát ngôn của bộ VHTTDL  khẳng định: Việc quyết định xây dựng Nhà hát Giao hưởng, Nhạc và Vũ kịch với quy mô và hình thức như thế nào lại thuộc thẩm quyền của TP. HCM. 

Trước đó, sau khi HDND Tp HCM quyết định xây dựng Nhà hát giao hưởng Nhạc và Vũ kịch tại Thủ Thiêm với mức đầu tư trên 1.500 tỷ đồng, dư luận đã lên tiếng mạnh mẽ. Nhiều ý kiến cho rằng cần quan tâm tới đời sống tinh thần của người dân, nên ủng hộ việc xây nhà hát. Nhưng cũng rất nhiều quan điểm phản đối, vì cho rằng việc xây nhà hát ở thời điểm này là phù hợp, địa điểm được chọn lựa cũng không phù hợp, đặc biệt sau những sai phạm về quy hoạch ở Thủ Thiêm.

Đọc thêm