Hơn 400 xe Toyota miễn thuế từ Indonesia đã về cảng TP.HCM

(PLO) - Thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Hiệp Phước (TP.HCM), đến chiều 13.7, đã có hơn 400 ô tô hiệu Toyota miễn thuế nhập khẩu từ Indonesia cập cảng này.
Hơn 400 xe Toyota miễn thuế từ Indonesia đã về cảng TP.HCM

Dự kiến trong tuần tới, nhà nhập khẩu sẽ tiến hành thủ tục mở tờ khai số xe vừa cập cảng này. Như vậy, sau thời gian dài chờ đợi, người tiêu dùng Việt có thể sớm sở hữu những chiếc Toyota nhập nguyên chiếc, miễn thuế nhập từ Indonesia.

Đây là lượng xe lớn nhất từ Indonesia được nhập vào Việt Nam tính từ đầu năm đến nay. Liên tục 5 tháng đầu năm, thị trường xe nhập không có một chiếc xe nào từ Indonesia được nhập vào Việt Nam do vướng phải Nghị định 116. Tuy nhiên, đến tháng 3 vừa qua, Bộ Giao thông vận tải đã chấp thuận giấy chứng nhận chất lượng kiểu loại ô tô do Chính phủ Indonesia cung cấp.

Từ đó, các nhà nhập khẩu xe mới bắt đầu nối lại với thị trường này. Năm 2017, chỉ riêng xe dưới 9 chỗ, Indonesia là quốc gia đứng thứ hai, sau Ấn Độ, về lượng xe nhập vào Việt Nam, chiếm hơn 13.400 chiếc, cao hơn lượng xe cùng loại nhập từ Thái Lan 3.000 chiếc.
Các mẫu xe Toyota nhập gồm: Fortuner, Yaris, Hilux, Hiace, Wigo, Rush và Avanza. Trong đó, có 3 mẫu mới cỡ nhỏ là Wigo, Rush và Avanza. Theo giới kinh doanh xe, Wigo thuộc phân khúc hạng A, sẽ là đối thủ cạnh tranh gay gắt với các mẫu xe đến từ Hàn như Kia Morning, Hyundai i10 với giá bán mềm nhất có thể, từ 300 - 400 triệu đồng/chiếc.
Cũng trong tuần này, số liệu vừa được Tổng cục Hải quan (cập nhật đến ngày 12.7) công bố ngày 13.7 cho thấy, so với tuần trước, số liệu vừa được Tổng cục Hải quan công bố cho thấy, lượng xe ô tô nhập khẩu trong tuần giảm phân nửa.
Cụ thể, tính từ ngày 6 - 12.7, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng ký tờ khai hải quan nhập khẩu chỉ đạt hơn 1.011 chiếc tương ứng tổng trị giá đạt 26,9 triệu USD. Trong khi đó, trong tuần trước (29.6 - 5.7) là 2.070 chiếc với tổng trị giá đạt 33,5 triệu USD. Như thường lệ, ô tô xuất xứ từ Thái Lan chiếm tỷ lệ cao với 654 xe, tương ứng 65%, 211 xe từ Indonesia chiếm 21%, có hơn 4% xe xuất xứ từ Trung Quốc (44 xe)...
Với ô tô trên 9 chỗ, sau một thời gian dài không có hoạt động xuất nhập khẩu, trong tuần này lại có 110 chiếc, xuất xứ từ Thái Lan, với tổng trị giá 3,4 triệu USD, đã được đăng ký làm thủ tục nhập khẩu về Việt Nam.
Ngoài ra, có 413 chiếc dưới 9 chỗ được làm thủ tục nhập khẩu vào Việt Nam với trị giá đạt hơn 10 triệu USD, chiếm 41% lượng ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu. Trong đó, 99% số xe này được đăng ký tờ khai nhập khẩu chủ yếu ở cửa khẩu khu vực cảng TP.HCM và Hải Phòng lần lượt 269 và 142 xe. Trong đó, xe xuất xứ từ Indonesia 211 chiếc, từ Thái Lan 149 chiếc.
Đặc biệt, lượng ô tô tải các loại được nhập trong tuần cao, với 401 chiếc, tổng trị giá 10,98 triệu USD, chủ yếu nhập về cảng Hải Phòng. Trong đó, xe xuất xứ từ Thái Lan 395 chiếc, 4 xe từ Mỹ và 2 xe tải từ Trung Quốc.