Lạng Sơn: Giải tỏa ùn tắc cho xe nông sản qua biên giới

(PLO) - Đầu năm 2015, trên địa bàn huyện Văn Lãng, TP Lạng Sơn lưu lượng phương tiện vận chuyển hàng nông sản xuất khẩu sang Trung Quốc qua các cửa khẩu gia tăng đột biến. Các bến bãi tại các khu vực cửa khẩu không đáp ứng được nhu cầu vận tải nên xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông cục bộ.
Xe chở nông sản đỗ trật bến bãi tại cửa khẩu Tân Thanh.
Xe chở nông sản đỗ trật bến bãi tại cửa khẩu Tân Thanh.
Trung tá Hứa Anh Tuấn – Phó đội trưởng Đội CSGT CA huyện Văn Lãng cho biết: “Để đảm bảo trật tự an toàn giao thông, Công an huyện Văn Lãng đã chủ động triển khai phương án giải quyết chống ùn tắc giao thông tại khu vực cửa khẩu Tân Thanh”.
Do lượng xe rất đông, lực lượng CSGT đã huy động tối đa lực lượng ứng trực 24/24h tại những ngả đường rẽ để phân luồng phương tiện đi đúng tuyến. Mặc dù thời tiết mưa, rét, song cán bộ chiến sỹ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm để giải tỏa ùn tắc.
Lực lượng CSGT cùng bộ đội biên phòng nổ lực giải tỏa tình trạng ùn tắc ngay tại cổng.
 Lực lượng CSGT cùng bộ đội biên phòng nổ lực giải tỏa tình trạng ùn tắc ngay tại cổng.
Vừa nỗ lực giải quyết xe hàng nông sản ùn tắc kéo dài, lực lượng công an còn phải đấu tranh với xe mô tô chở hàng lậu cồng kềnh, chạy tốc độ cao, kiềm chế tai nạn xảy ra. Đồng thời chủ động nắm bắt tình hình, phòng ngừa không để xảy ra tình trạng một số đối tượng lợi dụng xe hàng ùn tắc để trộm cắp, bảo kê và có những hành vi vi phạm pháp luật khác. 
Được biết, chủ yếu mặt hàng xuất khẩu sang Trung Quốc là quả Thanh Long. Được mùa, được giá nên nhiều chuyến xe từ phía Nam chở hoa quả tươi đã đổ xô lên cửa khẩu. Phía Trung Quốc thu mua hạn chế, do đó đã gây ra ùn tắc kéo dài hàng chục km trên tuyến đường lên cửa khẩu.
Theo thống kê, mỗi một ngày xe ô tô tải, contenner có khoảng 600 đến 800 xe. Trong khi đó thủ tục thông quan nỗ lực hết sức cũng chỉ giải quyết được tối đa khoảng 300 xe một ngày.
Anh Nguyễn Văn Thương ( trú tại Phan Thiết, Bình Thuận) cho biết, anh điều khiển xe chở hoa quả tươi từ Miền Nam ra, chờ tại cửa khẩu Tân Thanh đã 3 ngày, bản thân anh và các lái xe khác rất yên tâm vì an ninh trật tự được đảm bảo, không xảy ra tình trạng lộn xộn, chen lấn, mất trộm.
Hiện nay các tuyến đường qua Văn Lãng cơ bản đã thông suốt, trật tự an toàn giao thông được duy trì ổn định./.