Ô tô điện không được lưu thông, nhiều người tiêu dùng vẫn tò mò

(PLO) - Trước thông tin trên mạng xã hội rao bán rầm rộ một số loại ô tô điện do Trung Quốc sản xuất, Bộ GTVT khuyến cáo tổ chức, cá nhân không mua, sử dụng loại phương tiện này để tránh thiệt hại về kinh tế do việc mua nhưng không được sử dụng. Tuy nhiên, nhiều người tiêu dùng vẫn tỏ ra hào hứng, tò mò tìm hiều loại xe điện này.
Ô tô điện không được lưu thông, nhiều người tiêu dùng vẫn tò mò
Rầm rộ rao bán các loại ô tô điện
Trong thời gian gần đây, trên mạng xã hội Facebook liên tục được các cá nhân đăng tin rao bán xe ô tô điện mini do Trung Quốc sản xuất. Trong một thời gian ngắn mẫu xe này đã nhận được sự quan tâm của người tiêu dùng. 

Theo lời giới thiệu của một chủ shop bán hàng online, loại ô tô này có xuất xứ từ Trung Quốc, gồm 2 loại: một loại có tay lái như xe tay ga phía bên trong và loại tay lái vô lăng giống hệt ô tô. Xe gồm 3 chỗ, 1 người lái phía trên và 2 người phía dưới (hoặc 3 trẻ con).Xe ô tô điện 4 bánh có giá từ 40 - 55 triệu, xe 3 bánh có giá 33 triệu đồng. Dạng xe này có 4 bình, sạc đầy sau 2 tiếng.  Chủ shop yêu cầu khách nếu muốn mua phải đặt cọc trước 50% và khi nhận hàng sẽ thanh toán số còn lại. 

Các mẩu rao bán xe điện được đăng trên mạng xã hội
 Các mẩu rao bán xe điện được đăng trên mạng xã hội

Trong một thời gian ngắn có rất nhiều tài khoản cá nhân trên mạng xã hội Facebook đăng tin quảng cáo về loại xe điện này, thu hút nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Cũng theo nội dung quảng cáo, ô tô điện được cho là phù hợp cho những gia đình có con nhỏ khi muốn di chuyển trong thời tiết giá rét, bụi bặm, hay những bạn sinh viên muốn sớm sở hữu một chiếc xe 4 bánh nhưng không đủ kinh phí.

Nhiều loại xe còn được giới thiệu là có thể trang bị thêm điều hòa, thông gió, máy nghe nhạc nếu khách hàng yêu cầu, thích hợp để lưu thông trong lúc kẹt xe vào giờ cao điểm. Một số loại xe hướng đến đối tượng khách hàng đặc biệt như có khuyết tật ở chân, không thể điều khiển ô tô thông thường.
Anh Đặng Tuyển (Đống Đa, Hà Nội) cho biết: “Khi mới đọc được thông tin này trên mạng xã hội mình rất thích, xe bé, tiện lợi rất phù hợp để đi trong phố”
Chị Thùy Dung (Hai Bà Trưng, Hà Nội) chia sẻ: “Mình cảm thấy rất hào hứng vì xe rất bắt mắt lại phù hợp với những người nội chợ chỉ có nhu cầu di chuyển cự li ngắn như mình”

Ô tô điện không được lưu thông  người tiêu dùng vẫn 'hào hứng'

Trước việc một số loại ô tô điện mi ni, giá rẻ được rao bán rầm rộ trong thời gian gần đây, Bộ GTVT khuyến cáo tổ chức, cá nhân không mua, sử dụng loại phương tiện này để tránh thiệt hại về kinh tế do việc mua nhưng không được sử dụng.

Bên cạnh đó, Bộ GTVT đã chỉ đạo cơ quan đăng kiểm chủ động cung cấp thông tin cho các cơ quan truyền thông để hướng dẫn người dân hiểu và chấp hành đúng quy định của pháp luật.
Riêng xe chở hàng, xe chở người 4 bánh có gắn động cơ chỉ được phép hoạt động trong phạm vi hạn chế theo quy định của các địa phương.

Theo chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 05/2008/NQ-CP thì kể từ 2008 các loại xe cơ giới 3 bánh (trừ xe cơ giới 3 bánh làm phương tiện đi lại cho thương binh, người tàn tật) không được cấp phép lưu hành mới để tham gia giao thông.

Ngoài ra, theo quy định của Luật Giao thông đường bộ 2008, các phương tiện cơ giới đường bộ khi tham gia giao thông phải bảo đảm các quy định về chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường do Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành (được kiểm tra, kiểm soát về chất lượng từ khâu sản xuất, nhập khẩu trước khi lưu thông trên thị trường và tham gia giao thông).
Một số mẫu xe điện được quảng cáo
 Một số mẫu xe điện được quảng cáo
Tuy nhiên người tiêu dùng vẫn tỏ ra "hào hứng" tìm hiểu về những chiếc xe điện mini này. Chị Phương Anh (Hà Đông, Hà Nội) chia sẻ “Biết thông tin xe điện không được lưu thông ở đường tuy nhiên mình vẫn rất muốn mua một chiếc để đi trong khu đô thị chỉ độ một vài ki-lô-mét quanh quanh”
Còn chị Phương Lan (sinh viên trường Đại học Giao thông vận tải) cho biết: “Bọn em là sinh viên, quãng đường từ khu trọ đến trường cũng không xa mà chỉ đi trong đường nhỏ nên em rất muốn mua một chiếc ô tô điện để đi”

Theo một chủ shop bán hàng online cho biết dù chủ shop đã viết công khai trên Facebook cá nhân của mình về xe điện mini hiện vẫn chưa được các cơ quan chức năng cho phép đăng ký và lưu hành ở đường. Nhưng hàng ngày vẫn có rất nhiều người gọi điện, nhắn tin hỏi về cách đặt xe điện.

Hiện tại loại xe rao bán trên mạng xã hội chưa được Cục Đăng kiểm Việt Nam đăng kiểm để kiểm định chất lượng và đánh giá ban đầu thì loại xe này không đủ điều kiện an toàn kỹ thuật theo quy định hiện hành để tham gia giao thông./.