Xôn xao hình ảnh thầy giáo mặc áo dài nữ tham gia cuộc thi ngày 8/3 của cô giáo

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hình ảnh thầy giáo Hồ Phan Ngọc (giáo viên Trường THPT Quỳnh Lưu 4, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) không ngại mặc lên mình áo dài nữ xuất hiện ở trường dịp 8/3 đang khiến nhiều người quan tâm.

Nhân dịp Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, nhiều trường học tổ chức các hoạt động tươi vui nhằm tôn vinh cũng như ghi nhận công sức của các cô giáo. Tuy nhiên, mới đây, một hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội bất ngờ gây tranh cãi.

Đó là hình ảnh một thầy giáo trong bộ áo dài nữ màu trắng hoa sen, quần đỏ, đội nón lá đứng trong phòng giáo viên và sân trường. Thầy rất tươi tắn, tạo dáng thướt tha mặc dù còn chút ngượng ngùng.

Thầy là Hồ Phan Ngọc, giáo viên Trường THPT Quỳnh Lưu 4, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An, hưởng ứng tuần lễ áo dài và mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Thầy Hồ Phan Ngọc trong trang phục áo dài
Thầy Hồ Phan Ngọc trong trang phục áo dài

Ngay sau bài viết, nhiều người bày tỏ ý kiến trái chiều. Có người cho rằng việc thầy giáo mặc áo dài nữ dường như không được phù hợp. Nếu thầy muốn hưởng ứng hoạt động Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3 thì có thể mặc áo dài nam.

Trong khi có người cho rằng đó là sự hy sinh, nhiệt huyết của người thầy.

"Cư dân mạng" Hoài Phương bình luận: "Hình ảnh của một thầy giáo trong bộ áo dài nữ màu trắng hoa sen, quần đỏ, đội nón lá đứng trong phòng giáo viên và sân trường rất đặc biệt, đặc biệt hơn cả là thầy làm vì học sinh. Trong từng bức ảnh, thầy rất tươi tắn, tạo dáng thướt tha, mặc dù còn chút ngượng ngùng nhưng rất đáng trân trọng".

Liên quan đến việc này, thầy Cao Thanh Tuấn - Hiệu trưởng trường THPT Quỳnh Lưu 4 cho biết, Đoàn trường đang tổ chức cuộc thi mang tên: "Khoảnh khắc tháng Ba". Đối tượng tham gia là các cô giáo trong trường. Nếu lớp có giáo viên chủ nhiệm là nữ thì cô giáo sẽ tham gia. Đối với những lớp mà giáo viên chủ nhiệm là nam thì sẽ nhờ cô giáo bộ môn giúp đỡ.

Thể lệ cuộc thi là mỗi lớp sẽ chụp các bức ảnh ghi lại khoảnh khắc cô giáo đang dạy học, làm việc trong khuôn viên trường (ảnh của cô giáo dự thi không được trùng với các lớp khác).

"Nhưng vì lớp thầy Ngọc tham gia muộn, khi đó, các nữ giáo viên bộ môn cũng đã được các lớp khác nhờ hết, nên thầy “bất đắc dĩ” đứng ra mặc áo dài thay các cô để cùng lớp tham gia cuộc thi. Mục đích của thầy Ngọc cũng chỉ là muốn gửi thông điệp tốt đẹp, trân trọng nhất đến với các cô giáo và các nữ sinh của nhà trường nhân dịp 8/3. Sau khi những hình ảnh được các trang mạng đăng tải lại không ghi rõ nội dung, khiến một số người không hiểu tính chất nên cũng có những bình luận tiêu cực", thầy Tuấn cho hay.

Thầy Ngọc là giáo viên dạy môn Giáo dục công dân và dạy tại trường gần 20 năm. Thầy thường xuyên tham gia văn nghệ cùng học sinh và đồng nghiệp.

Cũng theo đại diện Trường THPT Quỳnh Lưu 4, thầy Ngọc rất vui vẻ, hòa đồng và vô cùng nhiệt tình. Đi lao động bao giờ thầy cũng là người làm nhiều nhất. Thầy được nhiều giáo viên và học sinh quý mến.

Đọc thêm