Xử phạt người đăng kết quả xét nghiệm COVID-19 giả lên mạng xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Nguyễn Văn T (SN 1989, trú xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang, TP Đà Nẵng), là chủ một cửa hiệu sửa chữa điện thoại trên địa bàn huyện đã tung kết quả xét nghiệm COVID-19 giả lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Chiều4/5, Công an huyện Hoà Vang (Đà Nẵng) cho biết, đơn vị vừa triệu tập làm việc và lập biên bản xử lý đối với Nguyễn Văn T (SN 1989, trú xã Hoà Phong, huyện Hoà Vang), là chủ một cửa hiệu sửa chữa điện thoại trên địa bàn huyện đã tung kết quả xét nghiệm COVID-19 giả lên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

Theo Công an huyện Hoà Vang, vào 7 giờ 15 phút ngày 4/5, T là chủ tài khoản facebook Nguyen Van Thuan, đã đăng tải một bản xét nghiệm SARS-CoV-2 giả lên fanpage HÒA VANG TRONG TÔI.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an huyện Hoà Vang đã khẩn cấp chỉ đạo lực lượng nhanh chóng vào cuộc điều tra, làm rõ.

Lực lượng công an làm việc với đối tượng tung tin giả về COVID-19.

Lực lượng công an làm việc với đối tượng tung tin giả về COVID-19.

Tại cơ quan điều tra, T khai đã lấy kết quả xét nghiệm của bệnh nhân 2982 (trú Hội An, Quảng Nam, làm việc tại quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) được sửa thành tên, tuổi, năm sinh, địa chỉ của anh Nguyễn Thanh Long do người khác cung cấp rồi tung lên mạng. Người này đã nhận thức hành vi của mình là sai trái và tiến hành gỡ bài viết, hình ảnh.

Hiện, cơ quan công an đã đề xuất cơ quan thẩm quyền xử phạt T với mức phạt tiền 12,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a, Khoản 3, Điều 99, Nghị định 15/2020/NĐ-CP. Còn đối tượng trực tiếp dùng photoshop để sửa kết quả xét nghiệm trên và cung cấp cho T để tung lên mạng xã hội đang được Cơ quan Công an tiếp tục triệu tập để xử lý.

Đọc thêm