Xử phạt thanh niên xúc phạm lực lượng công an làm nhiệm vụ chống dịch trên facebook

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Với hành vi “Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, Phạm Đình Khiêm (SN 1994, HKTT: 34/182 Đỗ Xá, phường Tứ Minh, TP Hải Dương) đã bị xử phạt nghiêm.
Phạm Đình Khiêm tại cơ quan công an.
Phạm Đình Khiêm tại cơ quan công an.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Hải Dương, ngày 09/9, Công an tỉnh vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính, mức phạt 5 triệu đồng đối với Phạm Đình Khiêm (có địa chỉ trên) về hành vi “Cung cấp, chia se thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống, xúc phạm cơ quan tổ chức, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”, theo điểm a khoản 1 Điều 101 Nghị định số 15/2020/NĐ-CP.

Ảnh chụp bình luận của Phạm Đình Khiêm xúc phạm lực lượng công an làm nhiệm vụ chống dịch trên facebook ngày 21/8/2021.
Ảnh chụp bình luận của Phạm Đình Khiêm xúc phạm lực lượng công an làm nhiệm vụ chống dịch trên facebook ngày 21/8/2021.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 21/8, Phạm Đình Khiêm đã đăng nhập tài khoàn facebook cá nhân mang tên “Khiêm Phạm Đình”, đọc được bài viết do tài khoản “Hằng Cherry” chia sẻ từ tài khoản “Kien Tran” với nội dung: “Tất cả vì miền Nam ruột thịt anh em ta lên đường, chúc các đồng chí anh em thật mạnh khỏe hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao vì nhân dân quên mình, thật tự hào và vinh dự” kèm theo 5 ảnh chụp lực lượng Cảnh sát giao thông tại sân bay. Khiêm đã đăng tải công khai bình luận bài viết trên với nội dung: “Toàn bụng to..Đi vơ vét...Hay ho gì... Thực tế chút đi”.

Lực lượng Công an làm việc với Phạm Đình Khiêm.

Lực lượng Công an làm việc với Phạm Đình Khiêm.

Trong khi cả nước đang một lòng đoàn kết chống dịch, lực lượng công an đã cử hàng ngàn cán bộ chiến sỹ vào chi viện cho tâm dịch TP Hồ Chí Minh và các tỉnh miền Nam, nội dung bình luận của Phạm Đình Khiêm là sai sự thật, xúc phạm nghiêm trọng danh dự, uy tín của lực lượng công an nhân dân và ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Sau khi được lực lượng công an mời làm việc, Khiêm đã nhận thức được hành vi vi phạm và đã xóa, gỡ bỏ bình luận trên.

Được biết, Phạm Đình Khiêm từng có 01 tiền sự vào năm 2010 về hành vi cố ý gây thương tích.

Liên quan đến việc đăng tải thông tin không đúng sự thật, trước đó, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hải Dương cũng đã ra quyết định xử phạt 5 triệu đồng đối với anh Đoàn Hữu Thắng (SN 1996, ở thôn Thượng Đáp, xã Nam Hồng, huyện Nam Sách, Hải Dương) do đăng tin không đúng sự thật theo quy định tại điểm a, khoản 1, điều 101 của Nghị định số 15/2020/NĐ-CP ngày 3/2/2020 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công nghệ thông tin và giao dịch điện tử.

Theo tìm hiểu, vào trưa ngày 12/8, tại cửa hàng siêu thị hải sản Cua Mai ở thôn Thượng Đáp, anh Thắng đã sử dụng điện thoại di động đăng nhập tài khoản Facebook cá nhân mang tên "Kevin Thắng" đăng tải bài viết có nội dung không đúng sự thật về việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến công tác phòng chống dịch của Công an xã Nam Hồng.

Kèm theo bài viết, anh Thắng còn đăng ảnh chụp Quyết định xử phạt vi phạm hành chính số 557/QĐ-XPVPHC ngày 12/8/2021 của Chủ tịch UBND xã Nam Hồng đối với anh Đ.B.T.

Việc làm này của anh Thắng gây ảnh hưởng đến uy tín của Công an xã Nam Hồng và cơ quan chức năng đã nắm bắt, xử lý nghiêm để người dân không vi phạm.

Đọc thêm