Xuyên đêm kiểm soát để phòng, chống dịch COVID-19 xâm nhập

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Lực lượng chức năng luôn túc trực 24/24 tại các chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19 để kiểm soát người và phương tiện vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

Những ngày qua, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bạc Liêu và các lực lượng chức năng đã trải qua nhiều đêm thức trắng trên tuyến đầu phòng, chống dịch COVID-19. Chính sự hy sinh thầm lặng của các anh đã góp phần ngăn ngừa, phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn.

Theo ghi nhận phóng viên, vào lúc 23 giờ, tại chốt kiểm tra phòng, chống dịch đóng trên địa bàn ấp Trà Ban II (xã Châu Hưng A, huyện Vĩnh Lợi), hàng chục phương tiện như ô tô tải, ô tô khách, xe ô tô cá nhân,…vẫn đang nối tiếp nhau vào địa phận tỉnh Bạc Liêu. Tất cả người trên các phương tiện này đều được lực lượng chức năng làm nhiệm vụ tại chốt đo thân nhiệt, ghi khai báo y tế theo đúng quy định.

Điều tiết phương tiện vào chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hoàng Dịnh

Điều tiết phương tiện vào chốt kiểm tra phòng, chống dịch bệnh COVID-19. Ảnh: Hoàng Dịnh

Thượng úy Nguyễn Hữu Tài - Cán bộ phòng Cảnh sát đường bộ - Công an tỉnh Bạc Liêu, chia sẻ: "Tất cả các anh em trong ca trực, kể cả lực lượng Công an và các lực lượng chức năng khác luôn nêu cao tinh thần phòng, chống dịch bệnh, sẵn sàng làm nhiệm vụ 24/24, quyết tâm không để bất kỳ người, phương tiện qua lại chốt mà không được kiểm soát".

Trung bình mỗi ngày, lực lượng chức năng tại các chốt kiểm tra phòng, chống dịch COVID-19 phải tổ chức kiểm tra, kiểm soát hàng ngàn phương tiện; đo thân nhiệt, khai báo y tế hàng chục ngàn trường hợp.

Lực lượng Công an kiểm tra thân nhiệt người trên các phương tiện lưu thông vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Hoàng Dịnh

Lực lượng Công an kiểm tra thân nhiệt người trên các phương tiện lưu thông vào địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ảnh: Hoàng Dịnh

Đại úy Lê Văn Tèo - Cán bộ Công an huyện Vĩnh Lợi (trực ca từ 23 giờ đêm đến 7h sáng hôm sau) cho biết: "trong ca trực, ngoài việc đo thân nhiệt, ghi khai báo y tế đối với người vào địa bàn tỉnh, chúng tôi còn xử lý các tình huống phát sinh như không khai báo y tế, chống người thi hành công vụ. Mặc dù làm việc xuyên đêm, nhưng anh em luôn ý thức được trách nhiệm của mình, luôn quyết tâm đảm bảo tốt phòng, chống dịch COVID-19".

Cùng với đó, với tinh thần trách nhiệm cao nhất, những cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Bạc Liêu nói riêng, lực lượng chức năng của tỉnh nói chung sẽ luôn vững vàng tại vị trí chiến đấu, để đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, tất cả vì sự an toàn cho nhân dân.../.

Đọc thêm