Hàng vạn người có công bị “treo” chế độ

(PLO) - Thương binh Trần Văn Thành cho rằng Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐ- TB&XH) Nam Định đã “bớt xén 8.809.430.000 đồng” tiền điều dưỡng của hơn 2,7 vạn người có công với cách mạng. Còn Sở này giải thích chế độ “treo” vì Bộ LĐ-TB&XH chưa “cấp kinh phí bổ sung”?
Trả lời vòng vo…
Cựu Kiểm sát viên Trần Văn Thành (trú 38 Bạch Đằng, TP.Nam Định) là thương binh  hạng 4/4 thời chống Mỹ. Vì thế, theo quy định, 2 năm một lần ông Thành nhận được một khoản tiền điều dưỡng, phục hồi sức khỏe tại gia đình theo quy định về chính sách đối với người có công với cách mạng. 
“Những thương binh hạng nhẹ như tôi, mức điều dưỡng tại gia đình theo quy định cũ là 800.000đồng/người/lần; những người tỷ lệ thương tật nặng hơn phải điều dưỡng tập trung thì số tiền này là 1.500.000 đồng/người/lần. Từ ngày 1/6/2013, theo quy định mới tại Nghị định 31/2013/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công, chế độ này đã được điều chỉnh tăng lên 1.110.000 đồng và 2.220.000 đồng tương ứng với hai loại đối tượng vừa nêu”. - ông Thành nói.
Từ ngày 1/6, tiền điều dưỡng tăng lên 1.110.000 đồng nhưng ngày 6/7, ông Thành chỉ nhận được 800.000 đồng?
Từ ngày 1/6, tiền điều dưỡng tăng lên 1.110.000
đồng nhưng ngày 6/7, ông Thành chỉ nhận được
800.000 đồng? 
Tuy nhiên, theo phản ánh, văn bản dù đã có hiệu lực nhưng ngành LĐ-TB&XH Nam Định vẫn áp dụng theo quy định cũ. Cá nhân ông Thành và nhiều người khác đến ngày 6/7/2013 vẫn chỉ nhận được 800.000 đồng tiền điều dưỡng của năm 2013. Việc này đã gây nên nhiều bức xúc trong nhân dân vì cả tỉnh Nam Định, năm nay có 27.743 người được hưởng chế độ này, trong đó 510 người thuộc diện được điều dưỡng tập trung và 27.233 người được điều dưỡng tại gia đình…
Thấy sự chậm trễ trên đáng ngờ, ông Thành đã soạn đơn gửi Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng (C48) Bộ Công an và Bộ LĐ-TB&XH đề nghị xác minh, làm rõ sự việc. Cục C48 sau đó cho biết đã có văn bản gửi Bộ trưởng Bộ LĐ-TB&XH đề nghị giải quyết theo thẩm quyền. “Nhưng, các cơ quan của Bộ này rất lòng vòng. 
Cụ thể, ngày 30/8/2013 Cục Người có công bảo đã chuyển sự việc tôi nêu về Sở LĐ-TB&XH Nam Định giải quyết; nhưng đến ngày 6/11/2013, Thanh tra Bộ này lại thông báo vụ việc trên đã được đưa lên Vụ Kế hoạch - Tài chính của Bộ xem xét, rồi họ bảo tôi ngồi chờ kết quả… Chuyển hết cơ quan này đến cơ quan khác nhưng đến nay, chế độ của người có công vẫn bị “treo” và chưa có câu trả lời nào thực sự thuyết phục”. - ông Thành bức xúc.
Có hay không việc ăn bớt?
Trao đổi với phóng viên, thương binh Trần Văn Thành cho biết thêm, số tiền mà Sở LĐ-TB&XH Nam Định đến nay vẫn chưa chi trả cho người có công với cách mạng theo quy định của Nhà nước là 8.809.430.000  đồng, trong đó đối tượng điều dưỡng tập trung còn thiếu hơn 300.000.000 đồng, điều dưỡng tại gia đình còn thiếu 8.442.230.000 đồng(?). 
Thương binh Trần Văn Thành
Thương binh Trần Văn Thành 
“Tôi cho rằng, với người có công không bao giờ họ đòi hỏi Nhà nước phải cho họ bằng này, bằng nọ. Nhưng khi Nhà nước đã quy định chế độ ưu đãi cho họ rồi thì quyết không cho phép ai bớt xén một đồng…” - ông Thành khẳng định.
Trước đó - ngày 3/6/2013, Bộ LĐ-TB&XH đã có Công văn số 1921/LĐTBXH-NCC gửi Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các Trung tâm Điều dưỡng người có công trong cả nước yêu cầu phải thực hiện việc điều chỉnh mức chi điều dưỡng theo đúng tinh thần Nghị định 31 của Chính phủ bắt đầu từ ngày 1/6/2013, nhưng dường như văn bản này không có giá trị thi hành tại Nam Định dẫn đến thắc mắc và ngờ vực trong nhân dân.
Lý giải vấn đề này, Sở LĐ-TB&XH Nam Định cho biết, ngày 9/4/2013 Chính phủ mới có Nghị định 31 hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Ưu đãi người có công, trong khi trước đó ngày 21/1/2013, Bộ LĐ-TB&XH đã có Quyết định 169/QĐ-LĐ-TB&XH giao dự toán ngân sách để thực hiện chế độ điều dưỡng cho người có công với cách mạng của tỉnh Nam Định trong năm 2013 là 22.552.000.000 đồng. 
Số tiền còn lại phải chi trả theo mức mới mà Nghị định 31 quy định, theo Sở này là “chưa có kinh phí để bổ sung”, Sở đã đề nghị việc này và đang phải chờ Bộ LĐ-TB&XH “cấp bổ sung” thêm số tiền hơn 8 tỷ đồng cho khoản mục nói trên.
Nguyên nhân dẫn đến việc chậm chi trả chế độ mà Sở LĐ-TB&XH Nam Định vừa đưa ra đúng hay sai, Bộ LĐ-TB&XH cần làm rõ để trả lời công luận và hàng vạn người có công ở đây, không thể để tình trạng một Nghị định Chính phủ ban hành đã có hiệu lực hơn nửa năm nay nhưng ở Nam Định vẫn không thi hành.