Giấu ma túy tổng hợp trong ví vẫn bị cảnh sát 141 tóm gọn

(PLO) - Khi phát hiện thấy lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ, đối tượng Hoàng đã nhanh chóng quay đầu bỏ chạy sau đó bị phát hiện giấu ma túy tổng hợp trong ví.
Đối tượng Hoàng tại CQĐT.
Đối tượng Hoàng tại CQĐT.

Trao đổi với PV, tổ công tác Y20/141 (CATP Hà Nội) cho biết, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bàn giao đối tượng Nguyễn Thế Hoàng (SN 1987, trú tại Trang Hạ, Từ Sơn, Bắc Ninh) cùng tang vật về đồn Công an Bắc Đuống (CAH Gia Lâm, Hà Nội) để tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào tối 25/12, Đại úy Chu Văn Ngọc (Đội CSGT số 5, Phòng CSGT CATP Hà Nội) chỉ huy tổ công tác thực hiện nhiệm vụ tại Dốc Lã – Yên Thường (huyện Gia Lâm), phát hiện một nam thanh niên điều khiển xe máy Vision mang BKS 29S1-634.29 có biểu hiện nghi vấn nên ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Thay vì chấp hành hiệu lệnh, Hoàng đã quay xe bỏ chạy nhưng đã bị lực lượng trinh sát hình sự tại đây tóm gọn dẫn giải về vị trí chốt chặn của tổ công tác để tiến hành kiểm tra.

Quá trình kiểm tra, tổ công tác phát hiện trong chiếc ví của thanh niên này có tới 10 gói nilon, với kích thước khác nhau, trong đó có nhiều tinh thể màu trắng, 2 viên nén hình tròn màu hồng có chữ “WY”, 1 mảnh viên nén màu hồng. Sau đó, Hoàng thừa nhận số tang vật trên là ma túy tổng hợp.

Vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra./.

Đọc thêm