1 người tử vong, 1 ngôi nhà sập hoàn toàn vì lốc xoáy

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Theo báo cáo của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai tỉnh Bạc Liêu, ngày 3/5, lốc xoáy đã làm sập hoàn toàn 1 căn nhà, 1 người thiệt mạng và 1 người bị thương.
Ảnh minh họa: AFP
Ảnh minh họa: AFP

Vụ lốc xoáy xảy ra vào 10h40 ngày 3/5.

Nạn nhân tử vong là ông Trương Văn Tôn (sinh năm 1979) và người bị thương là ông Trương Văn Lợi (sinh năm 1967).

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cho biết, tối nay, 5/5, tại khu vực Nam Tây Nguyên, Nam Bộ sẽ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ, có mưa to đến rất to với lượng mưa từ 30-60mm, có nơi trên 80mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực Nam Tây Nguyên, ngập úng tại các khu vực trũng, thấp.

Về tình hình mưa, mưa ngày (từ 19h/3/5-19h/4/5) tại Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, lượng mưa phổ biến từ 20-50mm. Một số trạm có lượng mưa lớn như: Mỹ Đức (Lâm Đồng) 91mm, Tà Pao (Bình Thuận) 76mm, Củ Chi (Hồ Chí Minh) 84mm, Mộc Hóa (Long An) 80mm, Hưng Thạnh (Đồng Tháp) 72mm.

Mưa đêm (từ 19h/4/5-7h/5/5) tại Khu vực Đông Nam Bộ và Nam Bộ có mưa, lượng mưa phổ biến dưới 30mm. Một số trạm có mưa lớn như: Đồi (Tây Ninh) 92mm, Lộc Ninh (Bình Phước) 79mm, Bình Long (An Giang) 57mm.

Mưa 3 ngày (từ 19h/1/5-19h/4/5), các khu vực trên cả nước có mưa vừa, mưa to lượng mưa phổ biến từ 60-100mm, một số trạm có lượng mưa lớn như: Mỹ Đức (Lâm Đồng) 116mm, Núi Bà (Tây Ninh) 120mm, Giồng Trôm (Kiên Giang) 117mm, Vàm Kênh (Tiền Giang) 128mm.

Trên hệ thống sông Hồng, sông Thái Bình, mực nước các sông biến đổi chậm và dao động mạnh theo triều, lúc 07h/05/5 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,26m, trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 0,63m.

Dự báo, đến 7h ngày 6/5 trên sông Hồng tại trạm Hà Nội là 1,55m; 19h/05/5 trên sông Thái Bình tại trạm Phả Lại là 0,9m.

Các sông khu vực Trung Bộ và Tây Nguyên, mực nước các sông biến đổi chậm, mực nước hạ lưu các sông dao động theo thủy triều và điều tiết hồ chứa.

Các sông Nam Bộ, mực nước đầu nguồn sông Cửu Long đang lên theo triều. Mực nước cao nhất ngày 3/5 trên sông Tiền tại Tân Châu 1,32m; trên sông Hậu tại Châu Đốc 1,48m. Dự báo: mực nước đầu nguồn sông Cửu Long tiếp tục lên theo triều. Đến ngày 8/5 mực nước cao nhất ngày tại Tân Châu ở mức 1,40m, tại Châu Đốc ở mức 1,57m.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai yêu cầu các địa phương tiếp tục triển khai ứng phó với mưa lớn, dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất

Đọc thêm