10 căn nhà sập đổ, hơn 300 ngôi nhà bị ngập vì mưa lớn, lũ, sạt lở đất

(PLVN) - Trong 2 ngày 9-10/5, mưa lớn, lũ, sạt lở đất đã làm 1 tử vong do sạt lở đất tại Lạng Sơn, 10 căn nhà sập đổ, 309 ngôi nhà bị ngập.
Mưa lớn đã làm hơn 300 ngôi nhà bị ngập. Ảnh: Báo Lao động
Mưa lớn đã làm hơn 300 ngôi nhà bị ngập. Ảnh: Báo Lao động

10 nhà sập đổ tại Lạng Sơn 8 nhà, Bắc Giang 2 nhà. 309 nhà bị ngập, thiệt hại, cụ thể tại Bắc Giang 52 nhà; Lạng Sơn 212 nhà; Quảng Ninh 39 nhà; Bắc Kạn 6 nhà.

Đồng thời, mưa lũ đã làm 1.847 hecta (ha) lúa, hoa màu bị ngập, cụ thể tại Thái Nguyên 72 ha; Bắc Giang 200 ha; Lạng Sơn 1.507 ha; Bắc Kạn 50 ha; Hà Giang 18 ha. Và 300 ha cây ăn quả bị ngập tại Bắc Giang.

Ngập lụt, sạt lở một số tuyến đường giao thông các tỉnh Lạng Sơn, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Nguyên, Bắc Giang.

Hàng trăm ngôi nhà ngập sâu trong biển nước, người dân phải sơ tán lên tầng cao, sân thượng để đảm bảo an toàn tính mạng. Ảnh: Báo Lao Động

Hàng trăm ngôi nhà ngập sâu trong biển nước, người dân phải sơ tán lên tầng cao, sân thượng để đảm bảo an toàn tính mạng. Ảnh: Báo Lao Động

Nhiều đoạn đường ngập sâu trong nước. Ảnh: Báo Lao động

Nhiều đoạn đường ngập sâu trong nước. Ảnh: Báo Lao động

Trận mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường ngập úng cục bộ, ách tắc, hư hỏng nặng như huyện Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng, Bắc Sơn, Chi Lăng... (Lạng Sơn). Ảnh: Báo Lao động.

Trận mưa lớn đã làm nhiều tuyến đường ngập úng cục bộ, ách tắc, hư hỏng nặng như huyện Cao Lộc, Tràng Định, Văn Lãng, Bắc Sơn, Chi Lăng... (Lạng Sơn). Ảnh: Báo Lao động.

Ngoài ra, theo tin từ Viện Vật lý địa cầu, ngày 10/5/2022, tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum đã xảy ra 2 trận động đất: Trận 1 có độ lớn 2,9 (lúc 09h10 tại tọa độ 14,908 độ vĩ Bắc, 108,244 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km); Trận 2 có độ lớn 2,9 (lúc 11h17 tại tọa độ 14,889 độ vĩ Bắc, 108,168 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 10 km).

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống thiên tai cũng cho biết, từ đêm 11-15/5, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to (mưa lớn tập trung vào chiều tối và đêm) với lượng mưa phổ biến 150-300mm/đợt, có nơi trên 400mm/đợt; ở đồng bằng Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to (mưa tập trung vào chiều tối và đêm).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh; nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại các tỉnh vùng núi Bắc Bộ và ngập úng tại các khu vực trũng, thấp. Từ khoảng ngày 15-16/5 mưa dông có khả năng dịch chuyển xuống khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lốc, sét và mưa đá cấp 1.

Đọc thêm