10 năm Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt - Trung: Mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc

(PLVN) - Qua 10 năm với 8 lần tổ chức rất thành công, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới (GLHNQP) Việt Nam - Trung Quốc đã trở thành mô hình hợp tác hiệu quả, đặc sắc; thể hiện quyết tâm chính trị của hai bên trong việc tăng cường tình đoàn kết, hữu nghị, gắn bó giữa Nhân dân, chính quyền địa phương và giữa Bộ Quốc phòng (BQP) hai nước, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.
Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước dự hội đàm chụp ảnh chung.
Đoàn đại biểu Bộ Quốc phòng hai nước dự hội đàm chụp ảnh chung.

Thúc đẩy “Hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn”

Trong khuôn khổ GLHNQP Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8, sáng 12/4, Đoàn đại biểu cấp cao BQP Việt Nam do Bộ trưởng, Đại tướng Phan Văn Giang làm Trưởng đoàn đã sang tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) tham gia các hoạt động giao lưu hữu nghị.

Lễ đón Bộ trưởng Phan Văn Giang và Đoàn đại biểu cấp cao BQP Việt Nam được tổ chức trang trọng tại Cửa khẩu Hà Khẩu (Trung Quốc) do Thượng tướng Đổng Quân, Bộ trưởng BQP Trung Quốc chủ trì. Tại đây, Bộ trưởng BQP hai nước đã thực hiện nghi lễ chào cột mốc biên giới; Bộ trưởng Đổng Quân tô sơn cột mốc chủ quyền 102 bên phía Trung Quốc; chứng kiến tuần tra chung trên bộ giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước.

Trước đó, ngày 11/4, tại tỉnh Lào Cai đã diễn ra các hoạt động: Lễ đón Đoàn đại biểu cấp cao BQP Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai; Bộ trưởng BQP hai nước thực hiện nghi lễ chào cột mốc biên giới; trồng cây hữu nghị biên giới Việt Nam - Trung Quốc tại Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai; Bộ trưởng Phan Văn Giang tô sơn cột mốc chủ quyền 102 bên phía Việt Nam.

Tiếp đó, hai Bộ trưởng cùng Đoàn đại biểu cấp cao BQP hai nước đã tham dự Lễ khánh thành Nhà văn hóa hữu nghị Việt - Trung tại xã Bản Phiệt, huyện Bảo Thắng; thăm và tặng quà Trường Tiểu học Kim Đồng (TP Lào Cai); thăm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước chào cột mốc chủ quyền.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước chào cột mốc chủ quyền.

Tổ chức GLHNQP Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 8 góp phần cụ thể hóa Tuyên bố chung Việt Nam - Trung Quốc về việc tiếp tục làm sâu sắc và nâng tầm quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện; xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam - Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược; trong chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình tháng 12/2023.

Thông qua chương trình giao lưu, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, thắt chặt tình đoàn kết, thúc đẩy hợp tác giữa quân đội cũng như lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và Nhân dân khu vực biên giới, cùng nhau xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Phát biểu tại Hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, GLHNQP là hoạt động có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tăng cường tin cậy chính trị, hiểu biết lẫn nhau, thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân, chính quyền địa phương và giữa BQP hai nước; chung tay xây dựng biên giới Việt - Trung hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển. GLHNQP năm nay càng có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu 10 năm tổ chức Giao lưu.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Đảng, Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Việt Nam luôn trân trọng những đóng góp, giúp đỡ quý báu của Đảng, Chính phủ, Quân đội và Nhân dân Trung Quốc đã dành cho Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Trung Quốc luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam luôn nhất quán quan điểm coi trọng xây dựng quan hệ đoàn kết hữu nghị, ổn định lâu dài, tin cậy vững chắc, hợp tác toàn diện với Trung Quốc.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, tiếp tục quán triệt thực hiện Tuyên bố chung giữa hai nước về việc thúc đẩy “Hợp tác quốc phòng - an ninh thực chất hơn”, hai bên tiếp tục thúc đẩy trao đổi đoàn, nhất là đoàn cấp cao; duy trì và phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác thường niên như: Đối thoại Chiến lược Quốc phòng, GLHNQP, Tuần tra liên hợp trên vịnh Bắc Bộ giữa hải quân hai nước; thúc đẩy hợp tác đào tạo, công tác Đảng, công tác chính trị, công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự, nghiên cứu chiến lược, gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, hậu cần, quân y (y học cổ truyền)…

Kết thúc hội đàm, hai bên ký kết Bản ghi nhớ giữa hai BQP về thiết lập đường dây nóng giữa Quân chủng Hải quân, BQP Việt Nam và Chiến khu miền Nam, Quân Giải phóng nhân dân Trung Quốc.

Những dấu ấn qua 10 năm giao lưu

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước tặng quà cho xã Bản Phiệt.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước tặng quà cho xã Bản Phiệt.

Việt Nam có 7 tỉnh phía Bắc có đường biên giới tiếp giáp 2 tỉnh Quảng Tây và Vân Nam của Trung Quốc, tính từ Tây sang Đông gồm: Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh.

Nhằm tăng cường tin cậy, tình cảm hữu nghị, đoàn kết giữa Nhân dân, quân đội hai nước; chính quyền địa phương, Nhân dân khu vực biên giới và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước; đầu năm 2014, BQP Việt Nam và BQP Trung Quốc nhất trí tổ chức Chương trình GLHNQP Việt - Trung lần thứ nhất tại Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc).

Với kết quả thành công tốt đẹp của cuộc giao lưu lần thứ nhất, năm 2015, khi chuẩn bị tổ chức GLHNQP Việt - Trung lần thứ 2 tại Lào Cai (Việt Nam) và Vân Nam (Trung Quốc), phía Trung Quốc đề nghị nâng cấp hoạt động giao lưu trên lên cấp Bộ trưởng.

Các chương trình GLHNQP Việt - Trung qua từng năm đã góp phần làm phong phú, phát triển, hoàn thiện thêm các hình thức, cơ chế hợp tác mà BQP, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đã và đang triển khai. Từ thực tiễn công tác, lực lượng bảo vệ biên giới hai nước đã triển khai thêm nhiều sáng kiến, mô hình phối hợp thực chất và hiệu quả, góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội khu vực biên giới.

Lực lượng bảo vệ biên giới hai nước phối hợp tổ chức triển khai nhiều mô hình hợp tác hữu nghị đem lại hiệu quả thực chất; góp phần giữ vững môi trường hòa bình, ổn định, bảo đảm an ninh biên giới quốc gia như: Mô hình kết nghĩa “Đồn - Trạm hữu nghị, biên giới bình yên”, “Đồn - Trạm hữu nghị, cửa khẩu hài hòa”; “Xây dựng đường biên giới kiểu mẫu”; “Tuần tra đoàn kết”; “Rừng cây hữu nghị Biên phòng Việt - Trung”; “Giao lưu công tác chính trị”; “Phối hợp thực thi pháp luật trên tuyến biên giới đất liền Việt Nam - Trung Quốc”; “Sứ giả hữu nghị”…

Kết quả hợp tác giữa Bộ đội Biên phòng Việt Nam và lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc cho thấy sự đồng thuận, chân thành, tinh thần trách nhiệm của hai bên đối với quan hệ đoàn kết, hữu nghị truyền thống của hai nước; sự quyết tâm chung tay xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, phát triển.

Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng trao khăn quàng đỏ và tặng hoa hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh trong bài: Thành Phú).

Học sinh Trường Tiểu học Kim Đồng trao khăn quàng đỏ và tặng hoa hai Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. (Ảnh trong bài: Thành Phú).

Trước và trong mỗi chương trình giao lưu, hai bên còn triển khai nhiều hoạt động như: Khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí, tặng học bổng, tặng bò giống cho hộ khó khăn hai bên biên giới. Chỉ tính riêng trong lần giao lưu thứ 7 tại tỉnh Cao Bằng, đã có 5.200 lượt người dân được khám, chữa bệnh và cấp phát thuốc miễn phí.

Từ hoạt động giao lưu này, quan hệ gắn bó, đoàn kết, hiểu biết giữa lực lượng bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và Nhân dân hai bên biên giới ngày càng đạt những bước tiến quan trọng.

Cũng trong khuôn khổ chương trình giao lưu, những ngôi nhà hữu nghị đã được xây dựng dọc tuyến biên giới đất liền giữa hai nước. Đến nay, đã có 6 nhà văn hóa hữu nghị biên giới được xây dựng dọc tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, thắt chặt hơn nữa mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Nhân dân hai bên biên giới, cùng nhau giữ vững trật tự, an toàn xã hội ở vùng biên, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định và phát triển.

Hơn 10 năm sau cuộc giao lưu lần thứ nhất, các đơn vị Bộ đội Biên phòng đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức kết nghĩa được 67 cặp thôn, bản, cụm dân cư hai bên biên giới. Đồng thời, triển khai hiệu quả phong trào “Quần chúng tự quản đường biên, cột mốc quốc giới” và các chương trình: “Quân đội chung tay xây dựng nông thôn mới”, “Điểm sáng văn hóa nơi biên cương”, “Nâng bước em tới trường”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”...

Qua đó, góp phần hỗ trợ đồng bào ở khu vực biên giới phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, xây dựng đời sống văn hóa mới, tích cực tham gia giữ gìn an ninh trật tự...

Đọc thêm