12 khám phá đáng kinh ngạc của năm 2021

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sau một năm khó khăn, chắc chắn sẽ rất tuyệt nếu bạn tìm thấy một kho tiền vàng trị giá hơn 300.000 USD trên tường của một ngôi nhà hoặc một món ăn quý hiếm trị giá 1,7 triệu USD được cất giấu trong ngăn kéo.
12 khám phá đáng kinh ngạc của năm 2021

Chúng ta thường bị thu hút bởi những phát hiện hiếm có ở những nơi bất ngờ, cũng như những cuộc khai quật khảo cổ làm sáng tỏ quá khứ của nhân loại. Năm nay, không có tảng đá nguyên khối bí ẩn nào trên sa mạc được khai quật, nhưng có một số phát hiện đáng kinh ngạc, nhỏ như dấu vết côn trùng trong một tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng đến một thành phố hoành tráng trong lòng đất.

Chiếc nhẫn vàng ròng (để ngăn chứng nôn nao)

Cơ quan Quản lý Cổ vật Israel thông báo vào tháng 11, một chiếc nhẫn bằng vàng và thạch anh tím có thể đã được đeo để ngăn chặn tình trạng nôn nao, đã được tìm thấy tại một địa điểm từng là một trong những nhà máy rượu cổ đại lớn nhất.

Viên ngọc này nằm ở thành phố Yavne của Israel, khá gần với tàn tích của một nhà kho chứa các bình rượu được gọi là amphorae. Chủ nhân của chiếc nhẫn có lẽ là một người Byzantine giàu có sống từ thế kỷ thứ 3 đến thế kỷ thứ 7 (người có thể sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng 1.500 năm sau con người vẫn đang săn lùng một loại thuốc chữa chứng nôn nao).

Elie Haddad, đồng Giám đốc của cuộc khai quật, cho biết trong một tuyên bố rằng, món đồ này có thể "thuộc về chủ sở hữu của nhà kho (nhà máy rượu) tráng lệ, hay một quản đốc, hoặc "một vị khách không may mắn, người đã đánh rơi thứ đồ quý giá bằng vòng này".

Tác phẩm bất ngờ của danh họa Rembrandt

Tác phẩm "Sự tôn thờ của các đạo sĩ".

Tác phẩm "Sự tôn thờ của các đạo sĩ".

Bức tranh vốn được treo trong một ngôi nhà nông thôn ở La Mã cho đến năm 2016 mà không ai biết đó chính là một bức tranh bị thất lạc của họa sĩ nổi tiếng người Hà Lan. Chỉ khi nó bị rơi và mang đi sửa thì mới được xác nhận là kiệt tác của một trong những họa sĩ vĩ đại nhất trong lịch sử hội họa châu Âu nói chung và Hà Lan nói riêng, từng được cho là chỉ còn sót lại qua các bản sao được lưu giữ tại các bảo tàng lớn.

Vào mùa hè năm nay, Tổ chức Di sản Ý đã xác nhận "Sự tôn thờ của các đạo sĩ", một tác phẩm sơn dầu trên giấy được gắn trên vải, là một bản gốc được thực hiện bởi một bậc thầy tài hoa người Hà Lan.

Rembrandt đã vẽ tác phẩm này vào năm 1632-1633 mô tả ba nhà thông thái gặp gỡ hài nhi Giêsu lần đầu tiên.

Một thành phố cổ kính đang dần được khám phá

Tiết lộ lớn nhất trong năm là gì? Toàn bộ thành phố 3.000 năm tuổi - lớn nhất được phát hiện ở Ai Cập - được khai quật từ bên dưới lớp cát. Các nhà khảo cổ bắt đầu khai quật "Sự trỗi dậy của Aten", là thành phố 3.000 năm tuổi có từ thời trị vì của Amenhotep III, được phát hiện ở bờ Tây Luxor, vào mùa thu năm 2020.

Betsy Bryan, Giáo sư Ai Cập học tại Đại học Johns Hopkins (Mỹ), cho biết: “Việc phát hiện ra thành phố đã mất này là phát hiện khảo cổ quan trọng thứ hai kể từ lăng mộ Tutankhamun".

Di chỉ khảo cổ "Sự trỗi dậy của Aten".

Di chỉ khảo cổ "Sự trỗi dậy của Aten".

Tính đến tháng 4, các nhà khảo cổ đã khám phá ra phần lớn nửa phía nam của thành phố, tìm thấy những ngôi nhà còn nguyên vẹn với bức tường cao tới 3 mét, một tiệm bánh lớn và một khu chôn cất có một bộ xương. Các phòng trong ngôi nhà chứa đầy bình gốm, công cụ quay, dệt và chế tạo thủy tinh, và đồ trang sức vẫn còn hiện diện, "những cư dân cổ đại để lại như thể mới hôm qua", theo tuyên bố.

Hình vẽ con lợn ít nhất 45.500 năm tuổi

Sau một phát hiện đáng chú ý trong một hang động của Indonesia trên đảo Sulawesi, hình ảnh mô tả một con lợn được cho là hình ảnh động vật lâu đời nhất còn sót lại. Các nhà khảo cổ học đã xác định được con lợn trong tác phẩm nghệ thuật có ít nhất 45.500 năm tuổi, như vậy là do những phần nhô ra như sừng của nó; khung cảnh màu đất son đỏ có ba con lợn, với một con có thể đang quan sát cuộc chiến giữa hai người bạn đồng hành của nó.

Con vật đầu tiên được biết đến: con lợn.

Con vật đầu tiên được biết đến: con lợn.

Khám phá này, cũng như những phát hiện gần đây khác từ các hang động trong cùng khu vực - bao gồm cảnh săn bắn từ 43.900 năm trước mô tả sự lai tạo giữa người và động vật - đã củng cố tầm quan trọng của Indonesia trong lịch sử nhân loại sơ khai. Trong một thời gian dài, những biểu tượng trừu tượng được tìm thấy ở châu Âu được cho là những tác phẩm nghệ thuật hang động lâu đời nhất.

Adam Brumm, Giáo sư tại Trung tâm Nghiên cứu Tiến hóa Con người của Griffith, nói với CNN trước đó: “Khám phá này nhấn mạnh sự cổ xưa đáng chú ý của nghệ thuật đá của Indonesia và ý nghĩa to lớn của nó đối với việc tìm hiểu lịch sử sâu sắc của nghệ thuật và vai trò của nó trong câu chuyện sơ khai của nhân loại".

Mặt nạ vàng từ hố hiến tế

Mặt nạ vàng

Mặt nạ vàng

Vào tháng 6, một chiếc mặt nạ vàng nhẹ là một trong khoảng 500 di vật gần đây được khai quật từ một nhóm hố hiến tế ở tây nam Trung Quốc, tại địa điểm khảo cổ Sanxingdui nằm gần Thành Đô. Hàng nghìn hiện vật đã được tìm thấy tại khu đất rộng 4,6 dặm vuông kể từ khi một nông dân địa phương tình cờ tìm thấy nó cách đây một thế kỷ.

Theo Tân Hoa xã, chiếc mặt nạ này có thể là một phần của một chiếc đầu lớn hơn bằng đồng được làm vào cuối triều đại nhà Thương (kết thúc vào năm 1046 trước Công nguyên). Trong số những phát hiện khác có các di vật bằng ngà voi, các bức tượng nhỏ bằng đồng và một con dao bằng ngọc.

Những hạt xâu chuỗi có hàm ý lịch sử

Những hạt Venetian có kích thước bằng quả việt quất được khai quật ở phía bắc Alaska (Mỹ) vào giữa những năm 2000 hiện được cho là những vật thể do người châu Âu tạo ra sớm nhất được biết đến ở Bắc Mỹ, trước chuyến hành trình xuyên Đại Tây Dương của Christopher Columbus.

Một số hạt Venetian. Nguồn: American Antiquity (tháng 1/2021).

Một số hạt Venetian. Nguồn: American Antiquity (tháng 1/2021).

Vào tháng Giêng, Đại học Alaska Fairbanks đã công bố một nghiên cứu với các nhà nghiên cứu phát hiện rằng các hạt có thể đã được tại ra từ năm 1440 đến 1480, nhiều thập kỷ trước khi Columbus ra khơi vào năm 1492. Một số hạt - cùng với một số sợi thực vật có niên đại carbon để thiết lập một khoảng thời gian - đã được khai quật tại Punyik Point, một địa điểm khảo cổ nổi tiếng nằm trên một tuyến đường thương mại cổ đại.

Theo trường Đại học Alaska Fairbanks, Venice duy trì các tuyến thương mại đến châu Á trong những năm 1400 và các hạt có thể đã đi dọc theo Con đường Tơ lụa về phía Trung Quốc trước khi đến vùng Viễn Đông của Nga, sau đó băng qua eo biển Bering đến Bắc Cực.

Một số hạt Venetian có kích thước bằng quả việt quất đã được khai quật tại Punyik Point của Alaska, một địa điểm khảo cổ nổi tiếng nằm trên một tuyến đường thương mại cổ đại.

Nhưng đó không phải là tất cả...

Vào tháng 3, Chính phủ Israel đã thông báo rằng hàng chục mảnh vỡ của Cuộn giấy Biển Chết mang văn bản Kinh thánh đã được các nhà khảo cổ học phát hiện tại sa mạc Judean.

Cũng trong tháng 3, các nhà nghiên cứu thông báo rằng họ đã xác định được bức tranh tường 3.200 năm tuổi mô tả thần nhện đang cầm dao, được phát hiện ở miền bắc Peru vào năm 2020 bên cạnh một ngôi đền của nông dân địa phương, vốn đã bị phá hủy gần hết.

Vào tháng 5, một đầu bằng đá cẩm thạch 2.000 năm tuổi của Hoàng đế trẻ tuổi Augustus Octavian, hoàng đế đầu tiên của Rome, đã được phát hiện ở thị trấn Isernia của Ý, trong quá trình sửa chữa bức tường thời Trung cổ bị hư hỏng nặng.

Vào tháng 8, phân tích DNA mới cho thấy một chiến binh được tìm thấy trong một ngôi mộ thời kỳ đồ sắt ở Phần Lan có thể là phi nhị giới (là một phổ của bản dạng giới mà không hoàn toàn là nam hay nữ).

Vào tháng 10, Bảo tàng Nghệ thuật Dallas đã trưng bày những phát hiện mới về các bức tranh rừng ô liu của Vincent Van Gogh. Qua dấu vết của một con côn trùng không may đậu vào sơn của bức tranh đã cung cấp bằng chứng về nơi ít nhất một trong các tác phẩm có thể đã được tạo ra.

Vào tháng 11, các nhà khảo cổ tiết lộ rằng họ tin rằng họ đã tìm thấy một trong những "ngôi đền mặt trời" bị thất lạc của Ai Cập, có niên đại từ giữa thế kỷ 25 trước Công nguyên, bên dưới một ngôi đền khác ở Abu Ghurab.