13 người tử vong do cháy xưởng may tại Hải Phòng

Rất có thể những tàn lửa của thợ hàn đã bắt vào khu nguyên phụ liệu may để ngay phía dưới, khi họ tiến hành hàn cột chống cháy trên nóc nhà xưởng.

Khoảng 16h30 ngày 29/7, một xưởng may tư nhân trên địa bàn thôn Đại Hoàng 3, xã Tân Dân, huyện An Lão đã bất ngờ bốc cháy. Vụ cháy đã khiến 13 công nhân bị thiệt mạng, hơn 20 người bị bỏng nặng phải đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt – Tiệp (Hải Phòng).

Theo chị Bùi Thị Linh, nhà đối diện với xưởng may cho biết, khi ngọn lửa bốc cháy, nhiều người dân đã dùng xô, chậu chữa cháy tại chỗ. Tuy nhiên, do phụ liệu da giày được “tiếp” nước nên ngọn lửa càng bùng cháy dữ dội, rất nhanh, ngọn lửa đã lan khắp nhà xưởng. Chỉ số ít công nhân làm việc phía ngoài cửa xưởng may may mắn thoát ra được với tình trạng bị bỏng toàn thân. Số đông công nhân còn lại trong xưởng may bị ngạt, bị lửa táp, vướng các bàn máy may đã không thoát khỏi lưỡi hái tử thần.

fghnf
Trong số 18 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện, hiện vẫn còn 3 nạn nhân đang phải nằm trong khoa hồi sức cấp cứu.

Những người dân chứng kiến vụ cháy cho biết, trước khi xảy ra vụ cháy, một tốp thợ hàn đã tiến hành hàn cột chống cháy trên nóc nhà xưởng, rất có thể những tàn lửa của thợ hàn đã bắt vào khu nguyên phụ liệu may để ngay phía dưới là nguyên nhân gây nên vụ cháy kinh hoàng. Ngọn lửa chỉ được dập tắt khi 3 xe chữa cháy của lực lượng CA TP Hải Phòng được điều đến hiện trường.

Bước đầu, Cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng đã làm rõ, xưởng may của vợ chồng Bùi Thị Hiên (SN 1987, trú tại xã Tân Dân, huyện An Lão), xưởng may mới đi vào hoạt động được hơn một tháng. Trước đây, chị Hiên vốn là công nhân da giày, lấy chồng người Trung Quốc và về mở xưởng may tại xóm Chùa, thôn Đại Hoàng 1. Cách đây hơn một tháng, vợ chồng chị Hiên thuê lại đất của gia đình ông Nguyễn Văn Lạng trên thôn Đại Hoàng 3 để mở xưởng may mới. Tại xưởng may cũ của vợ chồng Hiên cũng từng xảy ra cháy nhưng rất may vụ việc không để lại thiệt hại về người.

Theo các chiến sĩ phòng cháy chữa cháy của CA TP Hải Phòng, khu nhà xưởng vốn là nhà tiền chế, được xây dựng trên diện tích đất ở của khu dân cư diện tích 150 m2, hai bên là nhà dân được xây kiên cố, chỉ có duy nhất một cửa ra vào, không có lối thoát hiểm. Ngọn lửa bùng phát khi trong nhà xưởng chủ yếu chứa các vật liệu da giầy, hóa chất như keo dán… Nhà xưởng không có thiết bị phòng cháy chữa cháy.

Theo tìm hiểu của PLVN, tại thời điểm xảy ra vụ cháy, ít nhất có tới 49 công nhân đang làm việc tại xưởng may và phần lớn họ chưa đến tuổi lao động. Theo thông tin từ Bệnh viện Việt Tiệp Hải Phòng, trong số 18 nạn nhân đang cấp cứu tại Bệnh viện, hiện vẫn còn 3 nạn nhân đang phải nằm trong khoa hồi sức cấp cứu.

Chủ xưởng may Bùi Thị Hiên đã bị Cơ quan CSĐT CA TP Hải Phòng tạm giữ để điều tra. Công an Hải Phòng đã phải huy động tới 4 xe chuyên dụng để vận chuyển những nạn nhân xấu số ra khỏi hiện trường.

Đại tá Đỗ Hữu Ca, GĐ CA TP Hải Phòng cho biết, đến 19h cùng ngày, cơ quan CA đã xác định có tới 13 công nhân bị tử vong.  Ông Dương Anh Điền, chủ tịch UBND TP Hải Phòng cho biết, Hải Phòng sẽ xem xét hỗ trợ cho những nạn nhân trong vụ hỏa hoạn. 

Linh Nhâm

Đọc thêm